Phe ly khai ở Donetsk tuyên bố đạt bước tiến đầu tiên kể từ khi Ukraine phản công

Lực lượng Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) tuyên bố, họ đã kiểm soát 3 khu định cư quan trọng ở Donestk và áp sát thành phố chiến lược Bakhmut.

Bakhmut trên bản đồ (ảnh: BBC)

Bakhmut trên bản đồ (ảnh: BBC)

“Hôm 7/10, lực lượng DPR, phối hợp cùng quân đội Nga và quân Lugansk ly khai đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Odradivka, Vesela Dolyna và Zaitseve”, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông báo từ DPR cho hay.

RIA Novosti cho biết, cả 3 khu định cư nói trên đều gần thành phố Bakhmut (thuộc Donetsk). Quân đội Nga đã nỗ lực kiểm soát thành phố quan trọng này từ tháng 6 nhưng chưa thành công.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của DPR. Nếu được xác nhận, đây có thể là bước tiến đầu tiên của DPR và lực lượng Nga ở Donetsk, kể từ khi quân đội Ukraine mở cuộc phản công ở vùng này. Trước đó, hôm 30/9, quân đội Ukraine đã bao vây và kiểm soát thành phố Lyman (Donetsk) sau khi lực lượng Nga rút lui.  

Bakhmut là nơi nổi tiếng với nghề làm rượu vang và sản xuất muối. Thành phố này có vị trí quan trọng thứ 3 ở Donetsk khi nằm trên trục đường chính nối từ Donetsk đến Kiev và tuyến đường cao tốc dẫn tới Lysychansk. Đây là những tuyến đường tiếp tế quan trọng của quân Ukraine ở miền đông.

Trước xung đột, Bakhmut có khoảng 70.000 cư dân. Giá muối ở Ukraine đã tăng vọt kể từ khi Bakhmut bị quân đội Nga tấn công do Kiev buộc phải nhập khẩu muối từ nước ngoài.

Phóng viên chiến trường của Al Jazeera hôm 7/10 cho hay, tiếng pháo kích dữ dội có thể nghe thấy từ Odradivka, Vesela Dolyna và Zaitseve. Theo nguồn tin của Al Jazeera, 3 khu vực này hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của DPR.

Serhiy – một chỉ huy lực lượng pháo binh của Ukraine ở Donetsk – nói với Al Jazeera rằng: “Binh sĩ Ukraine hiện đã tập trung ở Bakhmut. Đây là một điểm then chốt”.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là tấn công những nơi quân đội Nga tập trung lực lượng và ngăn đối phương pháo kích vào thành phố”, ông Serhiy nói.

Một binh sĩ Ukraine tên Nikolai nói: “Nga đang tung toàn bộ lực lượng vào Bakhmut”.

“Pháo binh, tên lửa, thậm chí là cả trực thăng Nga liên tục tấn công các vị trí của chúng tôi. Họ tấn công cả đêm lẫn ngày. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Nga”, Nikolai nói.

Quân đội Nga và phe ly khai ở miền đông Ukraine (ảnh: CNN)

Quân đội Nga và phe ly khai ở miền đông Ukraine (ảnh: CNN)

Đưa tin từ chiến trường, phóng viên Charles Stratford của Al Jazeera miêu tả các trận chiến bằng pháo ở thành phố Bakhmut như “trò chơi trốn tìm chết người”.

“Mất khoảng 40 giây để mỗi quả đạn pháo tiếp cận mục tiêu. Quỹ đạo của pháo liên tục được điều chỉnh dựa trên thông tin từ máy bay không người lái và radar”, phóng viên Stratford nói, lưu ý rằng cả lực lượng Nga và Ukraine đều phải cố gắng tránh né đạn pháo của đối phương.

Theo phóng viên Stratford, nếu kiểm soát được Bakhmut, quân đội Nga sẽ có thêm động lực to lớn để kiểm soát toàn bộ Donetsk. Dĩ nhiên, Ukraine không muốn điều này xảy ra.

Hôm 7/10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, quân đội nước này đã tái kiểm soát thêm 2.434 km vuông đất và 96 khu định cư sau các đợt phản công liên tiếp ở miền đông. Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Donetsk là một trong những khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập hôm 30/9, mặc dù chưa kiểm soát toàn bộ vùng này. Chính quyền DPR được công nhận bởi Nga, Syria và Triều Tiên. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ huy Tiểu đoàn Azov giải thích lý do đầu hàng Nga ở Mariupol

Thiếu tá Bohdan Krotevych – tham mưu trưởng Tiểu đoàn Azov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine – cho hay, quyết định đầu hàng Nga của các binh sĩ Azov được đưa ra không hề dễ dàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN