Chỉ huy Tiểu đoàn Azov giải thích lý do đầu hàng Nga ở Mariupol

Thiếu tá Bohdan Krotevych – tham mưu trưởng Tiểu đoàn Azov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine – cho hay, quyết định đầu hàng Nga của các binh sĩ Azov được đưa ra không hề dễ dàng.

Ông Bohdan Krotevych – tham mưu trưởng Tiểu đoàn Azov (ảnh: Ukraine Pravda)

Ông Bohdan Krotevych – tham mưu trưởng Tiểu đoàn Azov (ảnh: Ukraine Pravda)

Trả lời phỏng vấn của Ukraine Pravda, Bohdan Krotevych cho biết, ông và một số chỉ huy khác của Tiểu đoàn Azov đã quyết định cho lực lượng dưới quyền đầu hàng để cứu những người bị thương.

“Chúng tôi đã liên lạc với Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng tư lệnh Zaluzhnyi và Cục trưởng Cục Tình báo Budanov. Quyết định cuối cùng được đưa ra dựa trên cuộc thảo luận của các chỉ huy Tiểu đoàn Azov với giới lãnh đạo Kiev. Đó là quyết định rất khó khăn”, ông Krotevych nói.

“Khi bị bao vây trong nhà máy thép, chúng tôi có 600 người bị thương, 300 người trong số đó có vết thương đang mưng mủ. Chúng tôi đang chết dần chết mòn. Vì vậy, tất cả sĩ quan nhất trí với quyết định rời khỏi nhà máy và đầu hàng Nga để được chăm sóc y tế. Chúng tôi không có thuốc men hay thiết bị y tế nào”, ông Krotevych nói thêm.

Ông Krotevych tiết lộ, giới chức Kiev cho phép các chỉ huy Tiểu đoàn Azov lựa chọn có đầu hàng quân đội Nga hay không.

Hồi tháng 5, Nga tuyên bố binh sĩ Ukraine, phần lớn là lính thuộc Tiểu đoàn Azov, đã đầu hàng sau nhiều tuần cố thủ trong nhà máy thép Azovstal.

Hôm 21/9, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xảy ra xung đột. Hơn 250 tù binh giữa 2 bên được trao đổi, trong đó có 10 lính tình nguyện nước ngoài ủng hộ Kiev và một số chỉ huy Tiểu đoàn Azov.

Theo Azovstal, khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine vẫn bị quân đội Nga giam giữ sau thất bại ở Mariupol, hơn 700 người trong số này thuộc Tiểu đoàn Azov.

Hôm 7/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã phá hủy 2 kho đạn dược chứa đạn pháo và tên lửa của Ukraine ở Zaporizhia. Nhiều mục tiêu quân sự khác của Ukraine cũng bị hạ.

“Ở hướng Mykolaiv - Kryvyi Rih, Ukraine triển khai 5 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tấn công cùng lúc ở các khu định cư Pyatikhatki, Sadok, Ishchenko, Bezymennoye của vùng Kherson và khu Ternovye vùng Mykolaiv. Tất cả các đơn vị của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài bị đẩy lùi”, ông Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – thông báo.

“Tổng cộng hơn 300 binh sĩ, 7 xe tăng, 13 xe bọc thép và 17 phương tiện quân sự của Ukraine bị triệt hạ trong vòng 24 giờ chiến đấu”, ông Konashenkov tuyên bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin báo tín hiệu tích cực về kinh tế Nga

Tổng thống Nga Putin cho biết, nền kinh tế Nga vẫn vững vàng và có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong khi phương Tây liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Ukraine Pravda, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN