Phe Dân chủ trình nghị quyết luận tội, cáo buộc ông Trump “kích động nổi dậy”

Phe Dân chủ ngày 11.1 chính thức trình nghị quyết luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump với lý do ông Trump “kích động nổi dậy” và nếu được Hạ viện thông qua, ông Trump sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần trong nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với nguy cơ bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với nguy cơ bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ.

Theo CNN, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào tối ngày 12.1, hối thúc Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án 25 để phế truất ông Trump. Hạ viện cũng bỏ phiếu vào ngày 13.1 để thông qua nghị quyết luận tội.

Nội dung của nghị quyết cho rằng Tổng thống Trump liên tục đưa ra tuyên bố sai lệch về việc mình thắng bầu cử và bài phát biểu ngày 6.1 của ông Trump đã kích động đám đông tràn vào tòa nhà Quốc hội.

Nghị quyết cũng nhắc đến cuộc điện thoại của ông Trump với Tổng thư ký bang Georgia, yêu cầu bang này tìm thêm 11.780 phiếu bầu để có thể giành chiến thắng.

"Với tất cả những điều này, Tổng thống Trump đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của nước Mỹ và các thể chế của chính phủ", nghị quyết có đoạn viết. "Ông Trump đã đe dọa sự toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp vào quá trình chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình. Ông Trump đã phản bội lòng tin với tư cách là Tổng thống, dẫn đến sự tổn thương rõ ràng của người dân Mỹ”.

Nghị quyết viện dẫn Tu chính án 14, trong đó “nghiêm cấm bất kỳ người nào kích động hoặc tham gia nổi dậy chống lại nước Mỹ”, có thể nắm quyền trong chính phủ.

Phe Cộng hòa ở Hạ viện hối thúc phe Dân chủ không theo đuổi việc luận tội ông Trump vì hành động này có thể gây chia rẽ.

Nếu nghị quyết luận tội ông Trump được Hạ viện thông qua, bản luận tội sẽ được trình lên Thượng viện xem xét. Ông Trump chỉ bị bãi nhiệm nếu Thượng viện kết luận rằng Tổng thống có tội.

Trong cuộc họp báo ngày 11.1, Tổng thống đắc cử Joe Biden nói nỗ lực luận tội ông Trump ở Quốc hội có thể ảnh hưởng đến kế hoạch lựa chọn nhân sự trong chính quyền mới và dự luật hỗ trợ người dân Mỹ.

Ông Biden hi vọng Thượng viện vẫn sẽ dành thời gian xem xét các đề cử trong chính quyền mới, thay vì chỉ tập trung vào nghị quyết luận tội ông Trump.

Nguồn: [Link nguồn]

Chưa đầy 10 ngày nữa ông Trump phải rời Nhà Trắng, vì sao Hạ viện vẫn quyết luận tội?

“Chúng tôi sẽ làm mọi cách để luận tội ông Donald Trump đang bị loạn trí và nguy hiểm ngay trong tuần này”, Chủ tịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN