Phát hiện mới đáng lo ngại về virus SARS-CoV-2

Trong bối cảnh bắc bán cầu bước sang mùa thu, virus SARS-CoV-2 có thể sống sót trong môi trường ngoài trời lâu hơn nhiều so với mùa hè, nghiên cứu mới của đại học Mỹ cho biết.

Nghiên cứu mới phát hiện virus SARS-CoV-2 sống sót lâu hơn ở môi trường bên ngoài trong mùa thu.

Nghiên cứu mới phát hiện virus SARS-CoV-2 sống sót lâu hơn ở môi trường bên ngoài trong mùa thu.

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiệt độ và độ ẩm thấp trong mùa thu giúp virus SARS-CoV-2 tồn tại trên áo khoác của người đi bộ nếu ở ngoài trời trong một tuần và vẫn có khả năng lây nhiễm suốt thời gian này. Trong khi đó nếu là mùa hè, tuổi thọ của virus chỉ là 1-3 ngày.

Virus SARS-CoV-2 sống sót lâu hơn trong mùa thu tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ổ dịch mới, nhóm nghiên cứu do giáo sư vi sinh vật học Juergen Richt, đến từ đại học bang Kanas ở Mỹ, cho biết.

Nhóm nghiên cứu tin rằng virus SARS-CoV-2 cũng sẽ tồn tại lâu hơn trong nhà. Nghiên cứu cho thấy nó có tốc độ phân hủy gần 8 giờ khi bám trên tay nắm cửa bằng thép không gỉ, hoặc gần 10 giờ trên cửa sổ, khoảng gấp đôi thời gian vào mùa hè.

Virus SARS-Cov-2 gây dịch Covid-19 đã thích nghi để lây nhiễm mạnh ở người. Nhưng để tồn tại trong môi trường bên ngoài cơ thể người, virus ưa thích môi trường có nhiệt độ và độ ẩm thấp.

Để thực hiện nghiên cứu, nhóm của Richt đã sử dụng dữ liệu khí hậu từ miền Trung Tây nước Mỹ, tái tạo điều kiện của các mùa trong các phòng an toàn sinh học.

Nhiệt độ được kiểm soát ở mức 13 độ C và độ ẩm 66% cho mùa xuân và mùa thu, trong khi mùa hè được giữ ở mức 25 độ C và 70%.

Virus sau đó được bôi lên bề mặt của 12 vật liệu mọi người hay tiếp xúc hàng ngày, như bìa cứng, bê tông, cao su, găng tay và khẩu trang N95. Mục đích là để tìm hiểu xem khả năng tồn tại của virus có thay đổi theo mùa hay không.

Kết quả nghiên cứu chứng minh rõ virus sống lâu hơn trong điều kiện mùa xuân hoặc mùa thu, không phải mùa hè, các nhà nghiên cứu cho biết.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng cảnh báo nguy cơ tình hình trở nên tồi tệ hơn vào mùa thu.

Giám đốc CDC Robert Redfield nhấn mạnh, mọi người phải tuân thủ 4 điều: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với nhau, rửa tay và tránh tụ tập đông người.

“Nếu không làm những điều này, đây có thể là ‘mùa thu tồi tệ nhất chúng ta từng có’, từ góc độ y tế cộng đồng", ông Redfield nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu “bắt” được virus SARS-CoV-2 còn sống trong không khí

Một nghiên cứu mới cung cấp mảnh ghép còn thiếu, chứng minh virus SARS-CoV-2 lơ lửng trong không khí hoàn toàn có khả năng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN