Phát hiện triệu chứng mới xuất hiện ở bàn chân người nhiễm Covid-19

Covid-19 là một bệnh về đường hô hấp với nhiều triệu chứng khác nhau bao gồm mệt mỏi, ho kéo dài và sốt… Tuy nhiên mới đây, các nhà nghiên cứu và bác sĩ tại Tây Ban Nha tuyên bố rằng họ đã phát hiện một triệu chứng khác biểu hiện tại bàn chân của bệnh nhân nhiễm virus.

Theo tuyên bố của các nhà khoa học đến từ Đại học Podiatrist (Tây Ban Nha), ngoài các triệu chứng thông thường, người nhiễm Covid-19 còn có thể bị tổn thương ở bàn chân. Những tổn thương này được nhìn thấy bằng mắt thường và trông khá giống với những vết mụn của bệnh thủy đậu, xuất hiện tại bàn chân của cả trẻ em lẫn người trưởng thành khi nhiễm Covid-19.

“Đây là những vết thương nhỏ, có màu tím, nhìn rất giống với người bị bệnh thủy đậu hoặc sởi. Những thương tổn này thường xuất hiện xung quanh ngón chân, bàn chân và có thể lành lại mà không để lại dấu vết trên da. Triệu chứng này xuất hiện nhiều ở trẻ em, thanh thiếu niên nhiễm Covid-19, tuy nhiên, nó cũng được phát hiện ở một số bệnh nhân trưởng thành”, tuyên bố của Đại học Podiatrist cho biết.

Những vết tổn thương tại bàn chân tương tự ở bệnh nhân nhiễm Covid-19 cũng được các bác sĩ tại Italia, Pháp ghi nhận.

Phát hiện triệu chứng mới xuất hiện ở bàn chân người nhiễm Covid-19 - 1

Hình ảnh bàn chân bị thương tổn của bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chụp lại (ảnh: Fox News)

Đến ngày 17.4, Tây Ban Nha có tổng cộng 184.948 ca nhiễm Covid-19 với 19.315 người tử vong.

Phát hiện của các nhà khoa học tại Tây Ban Nha trùng khớp với trường hợp một cậu bé 13 tuổi nhiễm Covid-19 cũng xuất hiện tổn thương ở bàn chân được ghi nhận bởi Liên đoàn chuyên khoa chân quốc tế (Podiatrists), trước đó.

Các chuyên gia y tế trên thế giới đều đồng ý rằng cần hết sức cảnh giác với những triệu chứng mới, dù là nhỏ nhất để phát hiện người nhiễm Covid-19. Loại virus mới này vẫn còn rất nhiều điều chưa thể hiểu hết.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Tích cực chống Covid-19, tỷ phú Bill Gates lại trở thành nạn nhân của những lời vu khống

Tỷ phú Bill Gates – người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft và là nhà từ thiện hoạt động tích cực trong dịch Covid-19,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Fox News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN