Phát hiện tài liệu mật trong nhà cựu "phó tướng" của ông Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cựu quan chức này “vô tội” và “hãy để ông ấy yên”.

Ông Trump và cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ảnh: Reuters)

Ông Trump và cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ảnh: Reuters)

Ông Mike Pence – cựu Phó Tổng thống Mỹ – là nhân vật tiếp theo trong số quan chức hàng đầu đã nghỉ hưu hoặc đang đương chức ở Mỹ bị phát hiện có tài liệu mật trong nhà riêng, Reuters đưa tin.

Hôm 24/1, James Comer, chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, cho biết, ông Pence đã thông báo cho Hạ viện về việc phát hiện tài liệu mật trong nhà riêng. Ông Pence “cam kết hợp tác đầy đủ với Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ và trả lời bất cứ câu hỏi nào về vấn đề này”.

“Sự minh bạch của cựu Phó Tổng thống Pence hoàn toàn trái ngược với những nhân viên Nhà Trắng của ông Biden. Họ đang che giấu thông tin với Quốc hội Mỹ và người dân”, ông James Comer nhận xét.

Trước đó, trong một bức thư gửi tới Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, Greg Jacob – luật sư của ông Pence – cho biết, có một số ít tài liệu mật “vô tình bị đóng gói và vận chuyển tới nhà riêng” của cựu Tổng thống Mỹ và ông Pence “không biết” gì về chúng.

“Ông Pence ngay lập tức cất những tài liệu đó vào két an toàn có khóa và chờ hướng dẫn tiếp theo từ Cục Lưu trữ Quốc gia”, luật sư Greg Jacob cho biết.

Theo luật sư Jacob, ông Pence đã thuê cố vấn có kinh nghiệm để xem xét số tài liệu mật phát hiện tại nhà riêng. Đây được cho là “bước đi thận trọng” sau khi giới chức Mỹ phát hiện tài liệu mật tại nhà riêng của ông Trump và Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden.

Ông Pence từng giữ chức Phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Trump cầm quyền (2017 – 2021).

Trong một bài viết trên mạng xã hội Truth, ông Trump đã bảo vệ cựu cấp phó của mình.

“Mike Pence vô tội. Ông ấy chưa bao giờ làm gì thiếu trung thực trong cuộc đời. Hãy để ông ấy yên”, ông Trump viết.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Tư pháp Mỹ khám nhà Tổng thống Joe Biden, tìm thấy tài liệu mật

Luật sư riêng của Tổng thống Joe Biden cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã khám nhà của nhà lãnh đạo này trong khoảng 12 giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN