Phát hiện mới về thời điểm bệnh nhân Covid-19 ngừng lây nhiễm cho người khác

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Các nhà nghiên cứu nhận thấy bệnh nhân mắc Covid-19 ngừng lây nhiễm cho người khác khi họ vẫn dương tính với virus.

Bệnh nhân Covid-19 ngừng lây nhiễm cho người khác sau 11 ngày.

Bệnh nhân Covid-19 ngừng lây nhiễm cho người khác sau 11 ngày.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia và Học viện Dược ở Singapore, đã thực hiện nghiên cứu đối với 73 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Nhóm nghiên cứu kiểm tra khả năng lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân sang người bình thường.

Các bệnh nhân mắc Covid-19 vẫn có các triệu chứng sau 2 tuần điều trị, nhưng virus SARS-CoV-2 trên cơ thể họ không còn khả năng lây nhiễm sang người khác.

“Dựa trên những dữ liệu chính xác từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Singapore, thời kỳ lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 có thể bắt đầu khoảng 2 ngày trước khi bệnh nhân có các triệu chứng và kéo dài  từ 7 đến 10 ngày sau đó”, các nhà khoa học cho biết.

Theo các nhà khoa học, khả năng sinh sôi của virus giảm nhanh chóng sau tuần đầu tiên và chúng gần như biến mất khỏi cơ thể bệnh nhân sau tuần thứ 2.

Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu của họ có thể giúp các bệnh viện xác định được thời điểm nên đưa bệnh nhân nhiễm Covid-19 về nhà điều trị.

Nguồn: [Link nguồn]

Chống dịch kiểu miễn dịch cộng đồng, Thụy Điển có muốn cũng không thể ”quay đầu”?

Trong khoảng thời gian từ 13 – 20.5, Thụy Điển ghi nhận tỷ lệ người tử vong vì Covid-19 trên đầu người vào loại cao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN