Phát hiện loài trăn anaconda khổng lồ hoàn toàn mới, to lớn thuộc hàng nhất thế giới

Trăn khổng lồ anaconda lộ diện trong video mới được công bố có đầu to như đầu người, thân dày như lốp xe hơi.

Theo Daily Mail, trăn anaconda xanh phương bắc gần đây lộ diện trong một video của người dẫn chương trình truyền hình về động vật hoang dã, giáo sư Freek Vonk. Con trăn được xác định dài 7,9 mét và nặng 200kg.

Trong video, người xem có thể nhận thấy con trăn khổng lồ có thân mình dày như lốp xe hơi, đầu to như đầu người. Tiếp cận con trăn to lớn, giáo sư Vonk, 40 tuổi, không hề tỏ ra sợ hãi mà trái lại còn phấn khích. Con trăn cũng có vẻ không bận tâm với sự xuất hiện của con người.

Video được quay ở vùng nước nông thuộc rừng rậm Amazon. Giáo sư Vonk người Hà Lan bơi sát bên cạnh con trăn chỉ với mặt nạ dưỡng khí.

Cho đến gần đây, chỉ một loài trăn xanh anaconda được ghi nhận sinh sống ở Amazon. Nhưng trăn anaconda xanh phương bắc đã được công nhận là một loài mới dựa trên một nghiên cứu công bố vào tháng này, Daily Mail đưa tin.

"Cùng với 14 nhà khoa học khác đến từ 9 quốc gia, chúng tôi đã phát hiện ra loài trăn khổng lồ mới, trăn anaconda xanh phương bắc", giáo sư Vonk nói. "Chúng ta từng nghe kể nhiều câu chuyện về trăn anaconda, thực tế là có hai loài khác nhau sống ở Amazon".

Loài trăn anaconda sống ở phương bắc của khu vực Nam Mỹ và được coi là loài mới. "Mặc dù nó trông giống trăn anaconda xanh thông thường nhưng sự khác biệt về mặt di truyền giữa hai loài là 5,5% và con số đó là rất lớn theo khía cạnh sinh học", giáo sư Vonk nói thêm. "Để so sánh, sự khác biệt về mặt di truyền giữa con người và tinh tinh là 2%".

Giáo sư người Hà Lan, Freek Vonk bơi bên cạnh trăn anaconda khổng lồ.

Giáo sư người Hà Lan, Freek Vonk bơi bên cạnh trăn anaconda khổng lồ.

Nhóm nghiên cứu đặt tên cho loài trăn mới là Eunectes akayima, nghĩa là trăn anaconda xanh phương bắc. Các nhà nghiên cứu cũng lo ngại về sự tồn tại của loài trăn mới.

Khu rừng rậm Amazon đang chịu áp lực nặng nề từ biến đổi khí hậu và nạn phá rừng. Hơn 1/5 diện tích Amazon đã biến mất, tương đương hơn 30 lần diện tích của Hà Lan", giáo sư Vonk nói.

"Những con trăn khổng lồ mang tính biểu tượng của vùng Amazon có thể tồn tại hay không phụ thuộc vào việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng", giáo sư Vonk giải thích.

Con trăn được xác định là một loài mới hoàn toàn.

Con trăn được xác định là một loài mới hoàn toàn.

Giáo sư Jesus Rivas, tác giả nghiên cứu, nói lần đầu  ông nhận ra có nhiều hơn một loài anaconda xanh là hơn 15 năm trước.

Cùng với vợ Sarah Corey-Rivas, hai người bắt đầu phân tích các mẫu vật để tìm kiếm sự khác biệt về mặt di truyền. Tuy nhiên, phải đến gần đây họ mới công bố phát hiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Một nhiếp ảnh gia người Mỹ gần đây bắt gặp cảnh tượng "hiếm thấy trong đời", khi tận mắt chứng kiến trăn anaconda quyết chiến với cá sấu caiman khổng lồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN