Phát hiện địa điểm sống lý tưởng trên vũ trụ

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Các nhà khoa học NASA vừa tìm thấy địa điểm lý tưởng để con người có thể sống trên Mặt trăng.

Phát hiện địa điểm sống lý tưởng trên vũ trụ - 1

Thông qua tàu thăm dò Lunar Reconnaissance Orbiter, NASA đã hoàn thành nghiên cứu sơ bộ về hai cực luôn chìm trong bóng tối của mặt trăng. Theo đó, những nơi này chứa băng và có bề mặt lồi lõm. Các nguyên tố tìm thấy được bao gồm hydro, thủy ngân và nhiều loại khí gas khác chui ra từ lòng đất cùng với nước.

Như vậy, ở hai cực mặt trăng có ít nhất 1-2% nguyên liệu là băng giá tạo thành từ nước. Phát hiện này cung cấp thêm hiểu biết cho các nhà khoa học, nhằm tìm cách cung cấp nước cho căn cứ lâu dài tại mặt trăng trong tương lai.

Phát hiện địa điểm sống lý tưởng trên vũ trụ - 2
Kết quả chụp chiếu miệng núi lửa Cabeus ở cực Nam mặt trăng cho thấy có sự xuất hiện của phân tử nước.

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Rutherford hy vọng rằng đây là nơi lý tưởng để đặt căn cứ vĩnh viễn ở mặt trăng, vì vấn đề lớn nhất là nguồn nước đã được giải quyết.

Hai cực của mặt trăng được gọi là "vùng tối" vì con người không thể quan sát và phân tích chúng bằng vệ tinh và kính thiên văn. Bức ảnh đầu tiên của nơi này do cơ quan hàng không vũ trụ Xô Viết chụp được năm 1959.

Dù các nước phát triển nhiều lần đưa người và máy móc lên mặt trăng, vẫn chưa có ai đặt chân đến nơi chốn bí ẩn này. Tới gần đây, họ chỉ mới phát hiện ra rằng nơi này có rất nhiều miệng núi lửa. Một trong những miệng hố lớn nhất hệ mặt trời cũng nằm ở vùng tối mặt trăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Express ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN