Nhật Bản xây dựng “thang máy vũ trụ”, có thể đưa người thẳng lên trời?

Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đang phát triển một "thang máy không gian" và sắp thử nghiệm lần đầu tiên, tờ Phys đưa tin.

Video mô phỏng "thang máy không gian" sản xuất bởi các nhà nghiên cứu Nhật Bản

Thang máy dùng để thử nghiệm, được sản xuất bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Shizuoka, sẽ được đưa lên không gian bằng tên lửa H-2B.

Tên lửa sẽ được phóng đi bởi cơ quan vũ trụ của Nhật Bản từ đảo Tanegashima vào tuần tới.

Thang máy thử nghiệm là một phiên bản siêu nhỏ - dài 6cm, đường kính 3 cm và cao 3 cm.

Nó được phát triển với hy vọng có thể giúp tiết kiệm chi phí, thay thế cho việc sử dụng tên lửa đưa phi hành gia hoặc hàng hoá lên các trạm vũ trụ.

Nhật Bản xây dựng “thang máy vũ trụ”, có thể đưa người thẳng lên trời? - 1

Công ty xây dựng Nhật Bản Obayashi có tham vọng xây dựng thang máy vũ trụ đưa khách du lịch lên không gian vào năm 2050.

Trong lần thử nghiệm này, thang máy siêu nhỏ sẽ di chuyển dọc theo một cáp treo dài 10 m nối hai vệ tinh nhỏ trong không gian.

"Đây sẽ là thử nghiệm kiểm tra chuyển động thang máy trong không gian đầu tiên trên thế giới", một phát ngôn viên của trường đại học nói ngày 4.9.

Chuyển động của thang máy sẽ được theo dõi bằng camera đặt trong các vệ tinh.

Thử nghiệm này chỉ là bước đầu trong tham vọng của dự án, xây dựng “thang máy vũ trụ" đưa người lên không gian.

Nhật Bản xây dựng “thang máy vũ trụ”, có thể đưa người thẳng lên trời? - 2

Thử nghiệm này chỉ là bước đầu trong tham vọng của dự án, xây dựng “thang máy vũ trụ" đưa người lên không gian.

Ý tưởng này được đề xuất lần đầu tiên vào năm 1895 bởi nhà khoa học Nga Konstantin Tsiolkovsky sau khi ông nhìn thấy Tháp Eiffel ở Paris. Nhưng các rào cản kỹ thuật đã luôn khiến kế hoạch chưa được triển khai.

Công ty xây dựng Nhật Bản Obayashi, nơi đang hợp tác với dự án của đại học Shizuoka, cũng đang nghiên cứu nhiều cách để xây dựng thang máy vũ trụ riêng của mình với mong muốn đưa khách du lịch lên không gian vào năm 2050.

Công ty này cho biết họ có thể sử dụng công nghệ ống nano carbon, cứng hơn thép hơn 20 lần, để xây trục thang máy cao 96.000 km so với bề mặt Trái Đất.

Mỹ lo ngại Nga che giấu siêu vũ khí khủng khiếp trong vũ trụ

Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động “bất thường” của vệ tinh Nga, không loại trừ khả năng đây là siêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail, Phys ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN