Pháp: Thượng viện thông qua cải cách, ngoài đường hàng trăm nghìn người phản đối

Hơn 360.000 người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước Pháp nhằm phản đối Thượng viện nước này thông qua một chính sách quan trọng.

Cảnh sát Paris hôm 11/3 trấn áp một nhóm biểu tình có hành vi phá hoại (ảnh: Guardian)

Cảnh sát Paris hôm 11/3 trấn áp một nhóm biểu tình có hành vi phá hoại (ảnh: Guardian)

Hôm 11/3, với 195 phiếu thuận và 112 phiếu chống, Thượng viện Pháp đã thông qua các đề xuất cải cách lương hưu của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron. Để bảo đảm ổn định của quỹ lương hưu, ông Macron ủng hộ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Nhiều người dân Pháp phản đối đề xuất này.

“Bước đi quan trọng đã được thông qua”, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne phát biểu sau khi Thượng viện bỏ phiếu.

Theo bà Borne, tăng tuổi nghỉ hưu là biện pháp quan trọng để quỹ lương hưu không cạn tiền. Vì vậy, chính phủ sẽ không chùn bước trước các sức ép.

Ngày 16/3, đề xuất cải cách lương hưu sẽ được trình lên Hạ viện Pháp thông qua. Chính quyền ông Macron được cho là không dễ nhận được sự ủng hộ từ đa số nghị sĩ Hạ viện.

Hầu hết công đoàn ở Pháp phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu. Hôm 11/3, họ tổ chức nhiều cuộc biểu tình lớn trên khắp nước Pháp nhằm kêu gọi Thượng viện bác bỏ cải cách lương hưu.

Biểu tình ở thành phố Lyon (Pháp) hôm 11/3 (ảnh: Guardian)

Biểu tình ở thành phố Lyon (Pháp) hôm 11/3 (ảnh: Guardian)

Tối ngày 11/3 (giờ Pháp), cảnh sát Paris đã bắt giữ 32 người biểu tình có hành vi quá khích như tấn công lực lượng an ninh, đốt phá, hủy hoại tài sản.

Theo Guardian, Tổng thống Macron từ chối mọi cuộc gọi khẩn từ lãnh đạo các công đoàn ở Pháp nhằm khiến ông thay đổi quyết định.

Philippe Martinez – lãnh đạo Công đoàn CGT (Pháp) – cho biết, ông “rất tức giận” vì cảm giác bị coi thường.

“Hàng triệu người đã xuống đường. Nhiều người tổ chức đình công. Nhưng tất cả những gì chúng tôi nhận được là sự im lặng. Mọi người tự hỏi: Chúng tôi phải làm gì nữa để được lắng nghe?”, ông Martinez nói.

Bộ Nội vụ Pháp hôm 11/3 ghi nhận khoảng 368.000 người tham gia biểu tình trên cả nước. Trước đó, cảnh sát đã chuẩn bị ứng phó với khoảng 800.000 người biểu tình.

Ở Paris, hôm 11/3 có khoảng 48.000 người xuống đường biểu tình, ít hơn khoảng một nửa so với dự đoán của cảnh sát.

Ngày 11/2, gần 1 triệu người Pháp đã tham gia biểu tình phản đối cải cách lương hưu. Ở Paris, nhiều nhóm nhân viên vệ sinh tổ chức đình công, khiến rác thải tích tụ trên đường phố.

Cuộc thăm dò dư luận do đài BFMTV (Pháp) công bố mới đây cho thấy, 63% dân Pháp được hỏi nói rằng họ ủng hộ biểu tình, 54% ủng hộ tổ chức đình công.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều cuộc biểu tình phản đối NATO diễn ra ở Pháp

Các cuộc biểu tình phản đối khối quân sự NATO và việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã diễn ra ở nhiều nơi tại Pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN