Pháo kích ở biên giới, binh sĩ Ấn Độ lại đổ máu

Ngày 10.7, quân đội Ấn Độ tiếp tục hứng chịu thương vong ở biên giới trong vụ đọ pháo với Pakistan.

Một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ pháo kích ở biên giới với Pakistan (ảnh: India Today)

Một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ pháo kích ở biên giới với Pakistan (ảnh: India Today)

Một binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ pháo kích ở biên giới giữa nước này với Pakistan tại khu vực đang tranh chấp là Jammu và Kashmir.

Quân đội Ấn Độ cáo buộc Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn ký kết năm 2003 về Đường kiểm soát (LoC).

Pakistan đã nổ súng và pháo kích trước, khiến một binh sĩ Ấn Độ bị thương nặng và tử vong trong bệnh viện. Quân đội Ấn Độ sau đó đã đáp trả tương xứng, theo India Today.

Hôm 8.7, Ấn Độ thông báo có một dân thường thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ trao đổi hỏa lực với Pakistan ở khu vực Balakote, Kashmir.

Trước đó, Pakistan cáo buộc có 5 dân thường bị thương do Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ngày 3.7, New Delhi bày tỏ phản đối mạnh mẽ và cho rằng, Pakistan đã có hơn 2.400 vi phạm lệnh ngừng bắn ở LoC, khiến 14 công dân Ấn Độ thiệt mạng.

“Tính đến tháng 6 năm nay, 14 công dân Ấn Độ đã thiệt mạng và 88 người khác bị thương do 2.432 vụ vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn của Pakistan”, quân đội Ấn Độ tuyên bố.

Ngược lại, Pakistan cũng cáo buộc Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn 957 lần.

Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đã kéo dài hơn 7 thập kỷ. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra khi quân đội Trung Quốc được cho là đã rút quân khỏi khu vực biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc đưa cỗ máy lạ nặng 11 tấn đến vùng tranh chấp với Ấn Độ

Các binh sĩ Trung Quốc gần đây sử dụng loại máy xúc có thể bước qua chướng ngại vật, đi bộ qua mương và suối, leo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – India Today ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN