Ngoại trưởng Lavrov nói về tình trạng mối quan hệ Nga - Mỹ

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Larvov nói mục tiêu mà Mỹ và NATO hướng tới là buộc Nga thất bại trên chiến trường ở Ukraine, khiến nước Nga suy yếu hoặc thậm chí là bị hủy hoại.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Nga và Mỹ không thể duy trì quan hệ đối thoại bình thường do chính sách đối đầu mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden xây dựng, ông Lavrov trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS.

"Duy trì quan hệ bình thường với một chính quyền Mỹ đặt mục tiêu buộc Nga phải hứng chịu thất bại chiến lược là điều bất khả thi", ông Lavrov nói thêm.

Ông Lavrov cho rằng, xu hướng chống Nga của Mỹ đang tiếp tục mang tính chất gay gắt và toàn diện hơn. "Mối quan hệ Nga - Mỹ đang ở trong tình trạng thực sự tồi tệ do các quyết sách của Washington", ông Lavrov nói.

"Chúng tôi đã nhiều lần giải thích với người Mỹ rằng hạ thấp mối quan hệ giữa hai chính phủ không phải là cách của Nga", ông Lavrov nói thêm.

"Tuy nhiên, khi xây dựng đối thoại, chúng tôi hành động trên lập trường có đi có lại. Nói cách khác, chúng tôi cũng cần đưa ra các biện pháp đáp trả, nhưng không nhất thiết phải tương xứng", ông Lavrov nhấn mạnh.

Giải thích cụ thể mục tiêu chiến lược của Mỹ thông qua xung đột Ukraine, ông Lavrov nói: "Mục tiêu chiến lược của Mỹ và đồng minh NATO là giành chiến thắng trước Nga trên chiến trường, qua đó làm suy yếu hay thậm chí hủy hoại nước Nga. Đối phương sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt mục tiêu này".

Hôm 25/12, Tổng thống Vladimir Putin nói Moscow sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine, nhưng Kiev và các nước phương Tây không muốn tham gia vào quá trình này.

Ông Putin nói cuộc khủng hoảng Ukraine là kết quả các chính sách của các đối thủ địa chính trị muốn chia cắt nước Nga. "Phương Tây vẫn luôn muốn làm vậy và đang cố gắng làm vậy. Nhưng mục tiêu của chúng tôi thì khác. Chúng tôi muốn đoàn kết người dân Nga", ông Putin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine phải thực hiện yêu cầu của Nga hoặc quân đội sẽ quyết định

Kiev đã hiểu rõ những đề xuất của Nga để giải quyết vấn đề ở Ukraine, và Ukraine sẽ thực hiện chúng vì lợi ích của họ hoặc quân đội Nga sẽ quyết định, hãng tin Tass...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN