Phản ứng của Điện Kremlin về khả năng ông Trump có động thái cứng rắn với Nga
Điện Kremlin cáo buộc truyền thông phương Tây cản trở đàm phán hòa bình và gây áp lực nhằm buộc Nhà Trắng gia tăng trừng phạt Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sky News.
Điện Kremlin ngày 27/5 tuyên bố, các hãng truyền thông phương Tây đang tìm cách phá hoại tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bằng cách thúc đẩy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Moscow, theo RT.
Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về việc có "nhiều thông tin rò rỉ" trên báo chí liên quan đến tiến trình này.
“Nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đang thực hiện một chiến dịch nhằm phá hoại tiến trình hòa bình và kích động Nhà Trắng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt. Điều này ngày càng trở nên rõ ràng”, ông Peskov nói.
Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin ông Trump đang cảm thấy "thất vọng" vì nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine không đạt được tiến triển đáng kể. Một số nguồn tin cho biết ông Trump đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt ngay trong tuần này nhằm gây áp lực lên Nga.
Tờ Politico dẫn lời một quan chức giấu tên trong Nhà Trắng cho biết, Nga đang “tiến rất gần đến việc đốt cháy cây cầu vàng” với ông Trump, ám chỉ mối quan hệ tích cực Nga – Mỹ trong vài tháng qua có thể sẽ đảo chiều.
Hôm 27/5, ông Trump đăng bình luận trên mạng xã hội Truth, cảnh báo ông Putin “đang đùa với lửa”. Mặc dù vậy, Điện Kremlin vẫn dành lời khen cho ông Trump vì đã duy trì một “cách tiếp cận cân bằng” trong các cuộc đàm phán.
Không trực tiếp phản hồi việc Nga cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện bản đề xuất hòa bình, ông Peskov nói tiến trình hòa đàm cần tập trung vào “các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột tại Ukraine”, và việc này sẽ “cần thời gian” để giải quyết.
Phát biểu một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow bị đẩy vào thế buộc phải phát động chiến dịch quân sự. Ông Putin nói vấn đề bắt đầu từ cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Ukraine vào năm 2014, dẫn đến việc Kiev sử dụng vũ lực để đàn áp cộng đồng người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.
Ông Putin từng nêu rõ rằng để đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, Ukraine cần ngừng tiếp nhận vũ khí từ nước ngoài, và rút quân khỏi tiền tuyến. Tổng thống Nga cũng đề nghị Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và công nhận Crimea cùng 4 vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập là lãnh thổ Nga, theo RT.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 27/5 cảnh báo về Thế chiến 3 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir...
Nguồn: [Link nguồn]
-28/05/2025 11:52 AM (GMT+7)