Phản ứng của cổ động viên Đức khi đội tuyển sớm chia tay World Cup 2022

Sự kiện: World Cup 2026

Tại một quán bar sớm vắng khách ở phía đông Berlin, cổ động viên Eric Warncke nói về sự thất vọng khi đội tuyển Đức sớm phải rời sân chơi World Cup, nhưng Warncke cũng đã lường trước kịch bản này.

Đội tuyển Đức đã dừng bước tại World Cup 2022 dù thắng Costa Rica 4-2 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Đội tuyển Đức đã dừng bước tại World Cup 2022 dù thắng Costa Rica 4-2 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Thất bại gây sốc 1-2 trước Nhật Bản trong trận đầu ra quân, đội tuyển Đức rơi vào thế khó nếu muốn vượt qua bảng đấu. Trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha giúp đội tuyển Đức tiếp tục nuôi hi vọng.

Nhưng việc Tây Ban Nha bất ngờ thất bại trước Nhật bản trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 2/12 (giờ Việt Nam) đã khép lại cánh cửa hẹp đối với đội tuyển Đức. Kết quả này cũng khiến chiến thắng 4-2 của Đức trước Costa Rica trở nên không còn ý nghĩa.

"Không ai nghĩ rằng Nhật Bản có thể thắng Tây Ban Nha. Nhưng đến cuối cùng, chúng tôi đã bị loại một cách xứng đáng", Warncke, 27 tuổi, nói.

Theo quan điểm của Warncke, đội tuyển Đức có dàn cầu thủ chất lượng nhưng thiếu sự gắn kết, không có các nhân tố thực sự đóng vai trò thủ lĩnh.

Đức luôn được coi là đội bóng của giải đấu lớn, nghĩa là luôn luôn có thể tiến sâu hoặc thậm chí vô địch World Cup. Nhưng trong hai kỳ World Cup liên tiếp, Đức đều không vượt qua được vòng đấu bảng.

Người hâm mộ Đức bày tỏ sự thất vọng khi xem đội tuyển thi đấu qua màn hình tại một quán bar ở Berlin.

Người hâm mộ Đức bày tỏ sự thất vọng khi xem đội tuyển thi đấu qua màn hình tại một quán bar ở Berlin.

"Mỗi cầu thủ đều là những người tài năng, nhưng đó không phải là một đội tuyển, một tập thể gắn kết", Warncke nói. Đã 8 năm kể từ lần gần nhất Đức vô địch World Cup, những ngôi sao như Bastian Schweinsteiger hay Lukas Podolski vẫn là những tượng đài không thể thay thế.

Cùng quan điểm với Warncke, cổ động viên Rico Wagner, 23 tuổi, nói: "Rất thất vọng, nhưng chúng tôi xứng đáng bị loại".

Trong loạt trận đấu cuối cùng, các cổ động viên Đức đã trải qua hơn 90 phút đầy cảm xúc. Ban đầu, Đức có vẻ như sẽ vượt qua được vòng bảng, rồi thiếu điều kiện cần để vượt qua và cuối cùng là không có cách nào vượt lên được Tây Ban Nha hay Nhật Bản trên bảng xếp hạng.

Trước khi bình luận viên Đức xác nhận chiến thắng của Nhật Bản, đồng nghĩa Đức bị loại, nhiều cổ động viên đã sớm rời quán bar. Bình luận viên Đức trên truyền hình khi đó nói: "Đây là một thất bại, đây là một thảm họa".

Một số cổ động viên ngồi xem hết trọn vẹn trận đấu bày tỏ sự tức giận. "Đức đáng lẽ ra phải tới được tứ kết, chứ không phải như thế này", cổ động viên Levent Lanzke, 41 tuổi, nói.

"Trên lý thuyết là thế, Nhật Bản và Costa Rica đều không phải là đối thủ dễ chịu. Đằng nào cũng như vậy rồi, tôi không oán giận Nhật Bản", Lanzke nói.

Người Đức ít quan tâm hơn đến đội tuyển thi đấu tại World Cup 2022.

Người Đức ít quan tâm hơn đến đội tuyển thi đấu tại World Cup 2022.

Đối với một số cổ động viên khác, họ không đặt kỳ vọng vào giải đấu World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông ở Qatar. "Những thay đổi cơ bản khiến mọi người kém cuồng nhiệt hơn", Sebastian Fichte, 48 tuổi, nói.

Lượng người xem ở 3 trận đấu đội tuyển Đức thi đấu cũng thấp hơn so với mức bình thường.

Trên sân cỏ, những gì đáng chú nhất mà đội tuyển Đức thể hiện lại không phải là những màn trình diễn chuyên môn, mà là việc các cầu thủ dùng tay che miệng để phản đối FIFA cấm các tuyển thủ đeo băng ủng hộ LGBT.

Nhưng Fichte nói anh không tẩy chay World Cup năm nay mà vẫn sẽ tiếp tục theo dõi giải đấu, dù Đức đã bị loại. Michael Schreiber, 43 tuổi, một cổ động viên khác, nói: "Tôi sẽ xem vài trận đấu nữa. Những trận đấu loại trực tiếp sắp tới sẽ rất hấp dẫn".

Nguồn: [Link nguồn]

VAR gây tranh cãi khi Nhật Bản ghi bàn loại Đức khỏi World Cup: Người hâm mộ nói gì?

Bàn thắng quyết định chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản trước Tây Ban Nha và trực tiếp khiến Đức bị loại đang là chủ đề gây tranh cãi lớn nhất đối với người hâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hindustian Times ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN