Pakistan: Đám đông xông vào đồn cảnh sát, lôi người "báng bổ" ra hành quyết

Người đàn ông xấu số ở tỉnh Punjab (miền đông Pakistan) bị đám đông lôi ra đánh đến chết ngay trước mắt cảnh sát.

Đám đông bao vây đồn cảnh sát nhằm bắt người đàn ông ra hành quyết ở thành phố Nankana Sahib, Pakistan (ảnh: Pakistan Today)

Đám đông bao vây đồn cảnh sát nhằm bắt người đàn ông ra hành quyết ở thành phố Nankana Sahib, Pakistan (ảnh: Pakistan Today)

Muhammad Waris, hơn 30 tuổi, bị đánh tử vong trong khi bị cảnh sát giam ở thành phố Nankana Sahib thuộc tỉnh Punjab. Waris bị cáo buộc có hành vi báng bổ kinh Koran (cuốn kinh thiêng liêng đối với tín đồ Hồi giáo), Guardian đưa tin hôm 12/2.

“Đám đông giận dữ xâm nhập đồn cảnh sát bằng thang gỗ, lôi Muhammad Waris ra ngoài và đánh anh ta đến chết”, Waqas Khalid – phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Pakistan – cho biết.

“Sau khi nạn nhân chết, đám đông vẫn chưa hết tức giận và còn muốn đốt xác anh ta”, ông Waqas Khalid nói thêm.

Hình ảnh vụ việc đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, hàng trăm người đã bao vây đồn cảnh sát ở Nankana Sahib. Họ kéo lê Muhammad Waris trên đường phố, lột quần áo và đánh nạn nhân bằng gậy kim loại.

Thủ tướng Pakistan – ông Shehbaz Sharif – đã lên án vụ việc và ra lệnh điều tra.

“Tại sao cảnh sát không ngăn chặn đám đông bạo lực? Quy định của pháp luật cần được bảo đảm”, ông Sharif nói.

Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP), một tổ chức phi chính phủ, cũng bày tỏ lo ngại về vụ việc người đàn ông bị hành quyết ở thành phố Nankana Sahib.

“HRCP vô cùng bàng hoàng trước vụ việc đám đông đánh đập dã man một người đàn ông bị buộc tội báng bổ ở Nankana Sahib. Đây là thất bại của chính quyền trong việc ngăn chặn bạo lực đám đông”, HRCP bình luận.

“Pakistan cần bảo đảm rằng các điều luật liên quan đến hành vi báng bổ không bị vũ khí hóa nhằm giải quyết thù hằn cá nhân”, HRCP nhấn mạnh.

Theo Guardian, báng bổ kinh Koran là tội danh rất nhạy cảm ở Pakistan. Đôi khi một số cáo buộc sai lầm cũng có thể kích động hành vi bạo lực. Theo luật pháp Pakistan, tội báng bổ có thể bị tử hình. Tuy nhiên, không ít nghi phạm “báng bổ” ở Pakistan đã bị người dân đánh chết trước khi được đưa ra tòa án xét xử.

Năm 2021, một công dân Sri Lanka đã bị đám đông ở Pakistan đánh đến tử vong với cáo buộc báng bổ đạo Hồi. Hầu hết công dân Pakistan đều là tín đồ của tôn giáo này.

Theo HRCP, ít nhất 585 người đã bị bắt với cáo buộc “báng bổ tôn giáo” ở Pakistan trong giai đoạn từ năm 2021 – 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắn giữa cuộc biểu tình

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị thương sau khi đoàn xe của ông trúng đạn ngày 3-11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN