Ông Zelensky nói về khả năng Ukraine hoãn bầu cử tổng thống năm 2024

Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử tổng thống một khi quốc gia vẫn đang trong tình trạng thiết quân luật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Báo Mỹ Washington Post đăng tải tuyên bố của ông Zelensky hôm 14/5, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, theo RT. Theo lịch trình thông thường, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 10/2023 và cuộc bầu cử tổng thống vào đầu năm sau.

Nhưng sẽ không có bầu cử khi Ukraine vẫn đang được đặt trong tình trạng thiết quân luật vì cuộc xung đột với Nga, ông Zelensky nói, ám chỉ rằng cuộc bầu cử có thể không diễn ra theo đúng thời hạn quy định nhiệm kỳ.

"Nếu chúng ta đang ở trong tình trạng thiết quân luật, chúng ta không thể có bầu cử. Hiến pháp quy định như vậy. Ngược lại, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử khi không còn thiết quân luật", ông Zelensky nhấn mạnh.

Luật pháp Ukraine quy định rằng, cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức sau khoảng 90 ngày một khi thiết quân luật kết thúc. "Tôi nhớ hình như là vậy", ông Zelensky nói trên báo Mỹ.

Ông Zelensky trở thành Tổng thống Ukraine vào ngày 20/5/2019 trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Tổng thống Ukraine từng nhiều lần khẳng định rằng mình chưa nghĩ đến chuyện tái tranh cử, chỉ tập trung giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay. 

Trong cuộc xung đột, ông Zelensky và đảng cầm quyền đang ngày càng củng cố quyền lực dựa trên lập trường phản đối Nga, theo RT.

Tổng thống Ukraine khẳng định nỗ lực của Kiev trong việc giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ của nước này, bao gồm bán đảo Crimea.

Nhưng Ukraine cũng không thể duy trì tình trạng thiết quân luật và tập trung cho chiến sự được mãi. CNN gần đây đăng bài xã luận nhận định, thời gian cho ông Zelensky nói riêng và Ukraine nói chung không còn nhiều, một khi nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Nếu ông Trump hoặc một ứng viên khác của đảng Cộng hòa đắc cử tổng thống Mỹ, mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể sẽ giảm do đảng Cộng hòa ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp thiết khác của nước Mỹ, theo CNN.

Nguồn: [Link nguồn]

CNN: Ông Trump gửi tín hiệu cảnh báo khiến Ukraine chịu sức ép trong cuộc xung đột với Nga

Tuyên bố gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể là dấu hiệu cho thấy thời gian để Ukraine tạo ra bước tiến trong cuộc xung đột là có hạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN