Ông Trump nói Israel nên kết thúc cuộc xung đột ở Dải Gaza

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng ông cũng sẽ phản ứng như Israel đã làm sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10, nhưng Israel nên kết thúc cuộc xung đột ở Dải Gaza khi đã đánh mất sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Trump nói rằng việc Hamas sát hại nhiều người trong cuộc tấn công vào miền nam Israel là “một trong những điều buồn nhất mà tôi từng thấy”. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm: “Các bạn phải kết thúc cuộc chiến của mình, cần hoàn thành nó”.

Ông Trump đưa ra ý kiến này trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Israel Hayom. Video cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web của tờ báo.

Israel tuyên bố chiến dịch tấn công của họ sẽ tiếp tục cho đến khi Hamas bị phá hủy và các con tin đang bị giữ ở Dải Gaza được thả.

Kế hoạch của Israel nhằm mở rộng tấn công xuống thành phố Rafah ở miền nam Dải Gaza đang gây mâu thuẫn với chính quyền của Tổng thống Biden. Ông Biden nói rằng đó sẽ là một sai lầm.

Ngày 25/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ hủy chuyến thăm của một phái đoàn đến Washington để thảo luận về kế hoạch ở Rafah sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza.

Ông Trump cũng được hỏi rằng ông sẽ phản ứng ra sao nếu người nhà ông là nạn nhân trong vụ tấn công của Hamas.

“Tôi sẽ hành động hầu như giống cách các bạn làm. Đó là một cuộc tấn công kinh hoàng. Nhưng tôi rất buồn khi thấy mọi người không còn nói về vụ 7/10 nữa, mà nói về việc Israel hung hăng như thế nào”, ông Trump nói.

Theo thống kê của Israel, cuộc tấn công của Hamas đã giết chết 1.200 người và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, chiến dịch đáp trả của Israel vào vùng đất này đã giết chết hơn 32.000 người Palestine.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được tạm hoãn thi hành số tiền phạt 464 triệu USD trong vụ án gian lận dân sự do Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN