Ông Trump nêu cách giúp Mỹ không phải “cầu xin” các nước khác bán dầu

Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ nên tăng cường khai thác dầu mỏ và sản xuất khí đốt trong nước, thay vì mong chờ các quốc gia khác tăng nguồn cung.

Dưới thời ông Trump, Mỹ có ảnh hưởng vô cùng lớn trước các đồng minh Trung Đông.

Dưới thời ông Trump, Mỹ có ảnh hưởng vô cùng lớn trước các đồng minh Trung Đông.

"Chúng ta cầu xin Venezuela, chúng ta cầu xin Ả Rập Saudi. Chúng ta cầu xin tất cả mọi người để mua dầu, trong khi chúng ta có nhiều dầu hơn tất cả những nước khác, ngay ở dưới chân chúng ta", ông Trump đưa ra tuyên bố trong một hội nghị với chủ đề về cộng đồng người Mỹ gốc Latin, diễn ra ở Miami, bang Florida vào ngày 5/10.

"Chúng ta cần nhanh chóng mở rộng khai thác dầu và sản xuất khí đốt trong nước. Chúng ta cần khôi phục sự độc lập về năng lượng ngay lập tức, giống như chúng ta đã từng có cách đây 2 năm", ông Trump nói thêm, cho biết điều này cũng giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nhưng không nêu rõ chi tiết.

Ông Trump cho rằng, Mỹ nên gửi thêm dầu mỏ và khí đốt tới châu Âu để giúp châu lục vượt qua mùa đông đang đến gần. Châu Âu đang đứng trước một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn do các nguồn cung năng lượng từ Nga ngày càng hạn chế.

Trong bài phát biểu, ông Trump cho rằng, các đóng góp của ông cho cộng đồng người Latin ở Mỹ nhiều hơn bất cứ một tổng thống nào khác. "Dưới sự lãnh đạo của tôi, thu nhập của người Mỹ gốc Latin đã đạt mức cao chưa từng có, tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất", ông Trump nói.

Trong khi chưa công khai tuyên bố tái tranh cử, ông Trump nói lý do FBI lục soát dinh thự Mar-a-Lago là do "ông đang chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò".

"Họ (FBI) nhắm vào tôi vì họ muốn tôi im lặng, muốn các bạn im lặng và muốn làm im lặng 'Phong trào đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại'", ông Trump phát biểu.

Hôm 5/10, tổ chức các nước xuất khẩu dầu và đối tác (OPEC+) ra quyết định cắt giảm sản lượng với mức 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 11. 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của OPEC+. “Rõ ràng OPEC+ đứng về phía Nga trong tuyên bố ngày hôm nay”, người phát ngôn Nhà Trắng Jean-Pierre nói.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói Tổng thống Biden hiện rất “thất vọng vì quyết định thiển cận của các đồng minh Trung Đông, trong khi nền kinh tế toàn cầu vẫn đang phải đối phó với tác động tiêu cực” từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Để đối phó với quyết định của OPEC+, Mỹ sẽ cung ứng thêm 10 triệu thùng dầu ra thị trường từ Kho Dự trữ Chiến lược, bắt đầu từ tháng 11 tới, Nhà Trắng cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump đề xuất dẫn đầu phái đoàn đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/9 đưa ra bình luận về vụ rò rỉ đường ống khí đốt Nord Stream và cho rằng mình có thể giúp làm trung gian hòa giải trong vấn đề xung đột...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN