Ông Trump gián tiếp nhận thua trên Twitter?

Theo truyền thông Mỹ, một số trong "rừng" bài đăng trên Twitter của ông Trump hôm 12/11 cho thấy Tổng thống Mỹ đương nhiệm dường như đang chấp nhận thất bại, bất chấp việc đội ngũ tranh cử của ông đang thúc đẩy các vụ kiện ở một số bang chiến địa. 

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: Washington Post

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: Washington Post

Theo USA Today, dù cố ý hay không, nhiều bài đăng lại trên Twitter của ông Trump hôm 12/11 (giờ địa phương) cảnh báo về viễn cảnh Thượng viện Mỹ sẽ do đảng Dân chủ kiểm soát - điều chỉ xảy ra nếu ông Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ và bà Kamala Harris là Phó Tổng thống Mỹ. 

"Nếu đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện, tương lai của nước Mỹ đang bị đe dọa", Thượng nghị sĩ bang Georgia, David Perdue, viết trên Twitter. Và đây là một trong số những bài viết được ông Trump đăng lại trên Twitter của mình. 

Tờ USA Today một lần nữa nhấn mạnh, việc đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện Mỹ chỉ xảy ra nếu ông Biden và bà Harris chính thức nhậm chức. 

Theo tờ báo Mỹ, hiện tại, đảng Cộng hòa đã đảm bảo được 50 ghế trong Thượng viện. Nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc  tranh cử vào Thượng viện ở Georgia hôm 5/1/2021, họ sẽ giành được thêm 2 vị trí ở Thượng viện, qua đó cân bằng số ghế giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở Thượng viện là 50. Thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ khi bà Harris lên làm Phó Tổng thống Mỹ. 

Các trợ lý cho biết, ông Trump vẫn tự tin rằng sẽ giành chiến thắng trong các vụ kiện, thách thức kết quả bầu cử, tái đắc cử và kiểm soát được Thượng Viện. 

Một số trợ lý khác lại cho rằng ông Trump sẽ chấp nhận thua nhưng không bao giờ công khai thừa nhận điều này. Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với NBC News: "Ngay cả khi ông Trump nhận ra khả năng thay đổi kết quả gần như bằng không, ông ấy vẫn sẽ chiến đấu vì lợi ích của những người ủng hộ mình".

Một phụ tá khác nói: "Ông ấy sẽ thừa nhận kết quả bầu cử nhưng giờ chưa phải lúc đó". 

Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã từ chối chúc mừng, không mời ông Biden tới Nhà Trắng hay cho phép ông Biden tiếp cận với các cuộc họp giao ban tình báo tối mật. Các hành động này được xem là trái với truyền thống của những người tiền nhiệm sau cuộc bầu cử. 

Ông Biden coi các động của ông Trump là "một sự xấu hổ" và nói rằng đội ngũ của ông đang chuẩn bị để tiếp quản Nhà Trắng bất kể ông Trump có đồng ý hay không. 

Việc ông Trump vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ của đảng Cộng hòa làm dấy lên đồn đoán ông sẽ tiếp tục tranh cử vào năm 2024 nếu thất bại trong cuộc bầu cử năm nay. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump đón tin vui đầu tiên ở Pennsylvania, hàng ngàn phiếu bầu bị hủy

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tin vui đầu tiên ở bang Pennsylvania, khi tòa án bang ra phán quyết hủy hàng loạt phiếu bầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN