Ông Trump đột ngột cứng rắn với đồng minh G7 vì Kim Jong-un?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột thể hiện lập trường cứng rắn, rút khỏi tuyên bố chung nhóm G7, khiến các nhà lãnh đạo châu Âu không biết phải làm sao để tiếp duy trì quan hệ hợp tác song phương.

Ông Trump đột ngột cứng rắn với đồng minh G7 vì Kim Jong-un? - 1

Ông Trump sớm rời hội nghị G7 mà không đồng thuận tuyên bố chung của các đồng minh.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), những lời lẽ cứng rắn mà ông Trump nhằm vào Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ là một trong những động thái nhằm tránh thể hiện sự “yếu đuối” trước hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Tổng thống không để cho Thủ tướng Canada lấn tới, đặc biệt trong quãng thời gian này”, cố vấn kinh tế Larry Kudlow nói trên CNN. “Ông ấy không muốn có bất kỳ hành động nào thể hiện sự yếu đuối, trước khi đàm phán với Triều Tiên”.

Ông Trump đã đặt chân đến Singapore trước thềm hội nghị, với chương trình hạt nhân Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Mỹ từng nói đây là “cơ hội duy nhất” cho hòa bình.

Trước khi rời Canada, ông Trump bình luận trên Twitter rằng nước chủ nhà G7 cũng như Thủ tướng Trudeau “rất không trung thực và yếu đuối”.

Tổng thống Mỹ nói ông đã chỉ thị cho các đại diện không tán thành tuyên bố chung của nhóm G7. Ông Trump dường như đã nổi giận khi Thủ tướng Trudeau tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng, ông Trump viện vấn đề an ninh quốc gia để biện minh cho thuế nhập khấu thép và nhôm của Canada vào Mỹ.

Quyết định này “là một sự xúc phạm” đối với các cựu binh Canada, những người đã chiến đấu cùng đồng minh Mỹ trong hai cuộc chiến tranh thế giới, ông Trudeau nói.

Bình luận trên CNN, cố vấn Kudlow cũng cho rằng ông Trudeau đang mắc sai lầm khi thách thức Tổng thống Trump.

Ông Trump đột ngột cứng rắn với đồng minh G7 vì Kim Jong-un? - 2

Ông Trump trò truyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel, vây quanh là nguyên thủ các nước nhóm G7.

Các đồng minh Mỹ ở châu Âu dường như đang đau đầu khi tìm cách bảo toàn các quan hệ hợp tác song phương. Đối mặt với ông Trump vốn hay thay đổi quyết định vào phút chót là một “cơn ác mộng”, theo các nhà phân tích chính trị.

“Rất khó để làm việc với nhau khi chúng ta đã đồng ý về một vấn đề gì đó, hai giờ sau, họ lại nói không tán thành với điều đó”, François Heisbourg, cựu cố vấn an ninh quốc gia Pháp nhận định. “Liệu có chỗ cho thỏa thuận song phương nếu tình trạng như vậy cứ diễn ra?”

Nhưng ông Trump từ lâu đã thể hiện quan điểm với các đồng minh châu Âu rằng, lập trường của ông là “nước Mỹ trên hết” và điều này sẽ không thay đổi.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng được cho là rất gần gũi với ông Trump, nhưng cũng bày tỏ sự thất vọng về hội nghị G7 năm nay.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức và cũng là ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong lĩnh vực thương mại, đã bày tỏ sự thất vọng với kết quả của hội nghị G7.

“Tôi không bất ngờ”, Norbert Röttgen, chủ tịch ủy ban đối ngoại Đức nói. “Ông Trump hành động một cách trẻ con theo đúng những gì chúng tôi dự đoán”.

Các trang báo lớn ở châu Âu cũng đồng loạt nhấn mạnh sự chia rẽ giữa Mỹ và các đồng minh.

Tờ Der Spiegel của Đức nói Thủ tướng Angela Merkel và các đồng minh khác nên sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, đặc biệt trong thương mại.

Tờ La Repubblica của Italia cho rằng, châu Âu nên liên minh chống lại những quyết định của ông Trump.

Kim Jong-un đưa 2 máy bay ”hoả mù” đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã dùng hai máy bay mồi để tới Singapore, trong khi ông Kim thực sự có mặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN