Ông Trump đòi rút khỏi hiệp ước hạt nhân, Nga nói gì?

"Họ đã vi phạm hiệp ước này và chế tạo vũ khí mới suốt nhiều năm qua, trong khi Washington không được phép làm vậy. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra, Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước INF"- Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh

Hãng thông tấn AP (Mỹ) ngày 20-10 dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) với Nga.

"Mỹ đã duy trì và tôn trọng thỏa thuận, nhưng đáng tiếc là Nga không làm điều tương tự"- ông chủ Nhà Trắng nói với báo giới sau cuộc vận động tranh cử ở Nevada hôm 20-10.

Ông Trump đòi rút khỏi hiệp ước hạt nhân, Nga nói gì? - 1

Tổng thống Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Nevada hôm 20-10. Ảnh: Reuters

Theo BBC, hiệp ước INF ký kết năm 1987 cấm các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất, với tầm xa từ 500 - 5.500 km. "Họ đã vi phạm hiệp ước này và chế tạo vũ khí mới suốt nhiều năm qua, trong khi Washington không được phép làm vậy. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra, Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước INF"- ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Ông Trump nói thêm: "Tôi không biết tại sao Tổng thống [Barack] Obama đã không đàm phán để rút ra. Họ (Nga) đã vi phạm suốt nhiều năm qua".

Hồi năm 2014, Tổng thống Mỹ lúc đó – ông Obama đã cáo buộc Nga phá vỡ INF sau khi cáo buộc nước này thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ mặt đất. Ông Obama được cho là đã không chọn rút khỏi hiệp ước dưới áp lực của các lãnh đạo châu Âu – những người cho rằng một động thái như vậy có thể tái khởi động một cuộc đua vũ trang.

Theo RIA Novosti, một nguồn tin ngoại giao Nga nói rằng động thái nói trên của chính quyền Tổng thống Trump xuất phát từ ước mơ về một thế giới đơn cực, ở đó chỉ có một siêu cường toàn cầu duy nhất.

Phía Mỹ một mực cho rằng Nga đã vi phạm INF khi phát triển một tên lửa tầm trung mới được gọi là Novator 9M729, hay tên lửa SSC-8 theo các gọi của NATO.

Novator 9M729 được cho là có thể giúp Nga mở một cuộc tấn công hạt nhân nhanh chóng vào các nước NATO mà khó có thể biết trước.

Phía Moscow khá kín tiếng về tên lửa mới này.

Giới phân tích nói rằng Nga xem các vũ khí nào là một sự thay thế đỡ tốn kém hơn cho các lực lượng thông thường.

Trước đó, báo New York Times ngày 19-10 dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ và các nhà ngoại giao nước ngoài giấu tên cho biết Tổng thống Trump có vẻ đã quyết định rút khỏi Hiệp ước INF.

Các nguồn tin ẩn danh nói rằng Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton sẽ thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề trên trong chuyến thăm Moscow tuần tới.

Nếu như thông tin này là sự thật, INF sẽ là hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn đầu tiên mà chính quyền ông Trump rút Mỹ ra khỏi.

Putin cảnh báo rợn người về chiến tranh hạt nhân

Những kẻ xâm lược nên biết rằng sự trừng phạt là không thể tránh khỏi, ông Putin nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên - RT, BBC ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN