Ông Trump chỉ trích thẳng thừng Đức, nêu lý do rút quân

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.6 chính thức tuyên bố giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú ở Đức, từ 34.500 xuống còn 25.000 người.

Ông Trump và phu nhân trong chuyến thăm các binh sĩ Mỹ đồn trú ở Đức.

Ông Trump và phu nhân trong chuyến thăm các binh sĩ Mỹ đồn trú ở Đức.

“Đức như mọi người biết đấy, họ không trả đủ các khoản thanh toán cho NATO”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, cáo buộc Đức nợ liên minh khoản tiền rất lớn. “Vì sao chúng ta lại nên làm điều mà chúng ta đang làm trong khi họ không trả tiền?”

“Đó là một khoản chi phí rất lớn đối với Mỹ”, ông Trump nói. “Vì vậy chúng ta sẽ cắt giảm quân đội, giảm số lượng binh sĩ đồn trú xuống còn 25.000 người”.

Hiện có khoảng 34.500 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Đức và một số nhân viên dân sự.

Ông Trump chỉ trích Đức không đảm bảo mức chi cho quốc phòng như yêu cầu của liên minh NATO. Ông Trump khẳng định nếu Đức không chấp nhận chi nhiều tiền hơn, Mỹ sẽ rút quân.

Ông Trump nói Đức là nền kinh tế hàng đầu ở châu Âu, nhưng lại “đối xử với Mỹ trong thương mại rất tệ”. “Chúng ta đang đàm phán thương mại với Đức nhưng thỏa thuận hiện tại chưa khiến tôi hài lòng. Họ khiến chúng ta mất hàng trăm tỉ USD mỗi năm vì thương mại”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng phàn nàn rằng Đức đang thu lời lớn từ sự hiện diện của binh sĩ Mỹ. “Đó là những binh sĩ được trả lương đầy đủ. Họ sống ở Đức, chi một lượng lớn tiền ở Đức. Những khu vực xung quanh các căn cứ quân sự đó đều rất giàu có”, ông Trump nói.

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của ông Trump về việc rút quân đội Mỹ khỏi Đức, sau khi tờ Wall Street Journal đăng thông tin này vào ngày 5.6.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng quyết định rút quân đã được giới lãnh đạo quân đội Mỹ lên kế hoạch trong nhiều tháng. Không phải vì mâu thuẫn cá nhân giữa ông Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tuy nhiên, những nguồn tin khác nói nhiều quan chức Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng tỏ ra bất ngờ với quyết định của ông Trump.

Các thành viên NATO đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP. Nhưng ở thời điểm đó, thỏa thuận không bao gồm Đức. Berlin hiện chỉ chi 1,24% GDP cho quốc phòng.

Chính phủ Ba Lan tỏ ra rất sốt sắng đón 9.500 binh sĩ Mỹ luân chuyển từ Đức, nhưng cho đến nay hai nước chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc “so găng” ngầm giữa 2 mỹ nhân bên cạnh ông Trump và điều ít ai ngờ

Những câu chuyện “thâm cung bí sử” của gia đình Tổng thống Donald Trump đã được đề cập trong cuốn sách do tờ Washington...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN