Sức hút đặc biệt giúp ông Putin dễ thắng cử tổng thống

(PLO)- Giới quan sát nhận định ông Putin có sức hút đặc biệt đối với cử tri Nga, có thể giúp ông dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Theo hãng thông tấn TASS, từ ngày 15 đến 17-3, hàng chục triệu cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống cho nhiệm kỳ 2024-2030.

Cuộc bầu cử năm nay chứng kiến màn chạy đua giữa bốn ứng cử viên gồm đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladislav Davankov - đại diện đảng Những con người mới, ông Leonid Slutsky - đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga và ông Nikolai Kharitonov - đại diện đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Dù có bốn ứng cử viên tham gia tranh cử, song giới quan sát dự đoán kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ ít bất ngờ vì ông Putin khả năng cao sẽ giành chiến thắng áp đảo so với các đối thủ còn lại.

Lý giải sức hút đặc biệt của ông Putin

Hãng tin Sputnik dẫn kết quả khảo sát từ Trung tâm Các vấn đề xã hội Nga Levada Center cho biết hơn 80% người dân Nga ủng hộ ông Putin tiếp tục giữ cương vị tổng thống, trong khi chỉ có 15% người không tán thành và phần còn lại không tiết lộ quan điểm. Báo cáo của Levada Center cũng cho thấy suốt thời gian ông Putin cai quản điện Kremlin, tỉ lệ tín nhiệm đối với ông Putin thường rất cao, dao động từ 79% đến 83%.

Người dân Nga sẽ bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 15 đến 17-3. Ảnh: TASS

Người dân Nga sẽ bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 15 đến 17-3. Ảnh: TASS

Bà Rebekah Koffler, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích tình báo và chiến lược quân sự Doctrine and Strategy Consultant (Mỹ), đánh giá sở dĩ ông Putin dễ dàng chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay vì ông được xem là vị tổng thống rất được lòng dân.

Theo bà Koffler, ông Putin nhận được sự ủng hộ đông đảo từ cử tri bởi họ ưa thích một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, kiên định và ông Putin đúng là người hội tụ đủ các phẩm chất này.

TASS dẫn thông tin từ điện Kremlin rằng ông Putin được coi là một chính trị gia tài năng và mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo đất nước chống lại các thế lực thù địch, cũng như giúp Nga đương đầu với sự cạnh tranh địa chính trị dai dẳng từ phương Tây.

Ngoài ra, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài sang năm thứ ba với sự ủng hộ không ngừng từ Mỹ và các đồng minh dành cho Ukraine, cùng với các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy yếu Moscow, người dân Nga vẫn đặt niềm tin vào Tổng thống Putin. Họ hy vọng ông Putin sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn do các nước phương Tây gây ra và bảo vệ an ninh quốc gia trước những mối đe dọa từ bên ngoài.

“Cuộc bầu cử năm nay tại Nga mang đến sự linh hoạt cho cử tri khi cho phép bỏ phiếu trực tuyến song song với hình thức bỏ phiếu truyền thống tại các điểm cố định” - Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo.

Bên cạnh đó, việc duy trì ổn định kinh tế Nga giữa loạt trừng phạt từ phương Tây kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đã phần nào tăng cường uy tín và lòng tin của người dân Nga đối với ông Putin. Theo trang tin Euro News, mặc dù đối mặt với hàng loạt biện pháp trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), kinh tế Nga vẫn đạt tăng trưởng 3,7% trong năm 2023, cao hơn so với mức trung bình 2,3% trong các năm 2021 và 2022.

Kết quả ít bất ngờ…

Theo kênh Al Jazeera, cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay dường như không có nhiều bất ngờ khi có khả năng cao ông Putin sẽ giành chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ 75%-80%, so với ba ứng cử viên còn lại chỉ đạt 3%-6%.

Theo TASS, nếu điều này xảy ra, ông Putin sẽ tiếp tục lãnh đạo Nga thêm sáu năm nữa. Đây sẽ là lần thứ năm ông Putin đắc cử tổng thống Nga. Trước đó, ông đã giành chiến thắng trong bốn cuộc bầu cử tổng thống gồm: Năm 2000 với 52,94%, năm 2004 với 71,31%, năm 2012 với 63%, năm 2018 với 76,7% số phiếu ủng hộ.

Cuộc bầu cử năm nay mang tính chiến lược và then chốt đối với Nga, theo TASS. Lý do là vì đây là thời điểm mà Nga phải đương đầu với sự cô lập và căng thẳng từ các nước phương Tây. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên bốn tỉnh ly khai của Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia tham gia bỏ phiếu sau khi gia nhập Nga.

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 14-3, Tổng thống Putin kêu gọi người dân Nga đoàn kết, đồng lòng và thể hiện quyết tâm cùng nhau tiến lên. Ông Putin nhấn mạnh: “Mọi phiếu bầu của người dân Nga đều có giá trị. Tôi hy vọng mọi người sẽ tận dụng quyền bầu cử của mình trong ba ngày tới để chọn ra người lãnh đạo phù hợp cho đất nước”.

Dân Nga tin ông Putin sẽ đưa đất nước vượt sóng trừng phạt

Trước thềm diễn ra bầu cử Nga, hãng tin Sputnik mới đây dẫn lời người dân Nga cho thấy phần lớn công chúng nước này tin rằng ông Putin sẽ giúp đất nước vượt qua cơn bão trừng phạt từ phương Tây.

Anh Sergey Biziyukin, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Moscow, cho biết dù Nga phải chịu vô số loạt trừng phạt từ các nước phương Tây nhưng công việc của anh vẫn tốt và vẫn được hưởng đầy đủ phúc lợi.

“Là một công dân Nga, tôi không nhận thấy bất kỳ tác động nào của lệnh trừng phạt. Tôi tin Tổng thống Putin sẽ giúp nước Nga vượt qua trừng phạt của phương Tây” - anh Biziyukin bày tỏ ý kiến.

Anh Artyom Zhoga, 30 tuổi, kiến trúc sư ở Moscow, cho biết anh sẽ ủng hộ ông Putin tiếp tục làm tổng thống Nga vì ông Putin là sự lựa chọn đúng đắn nhất để Nga có thể đối phó với xung đột tại Ukraine, cũng như quan điểm cứng rắn của phương Tây.

Ông Dmitry Neustroyev, một nhân viên bất động sản ở vùng cực Bắc Nga, cho biết ông chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Putin vì tin rằng ông Putin có thể đưa nước Nga trở thành đất nước tốt đẹp hơn.

Bắt đầu từ ngày 15-3, hơn 94.000 điểm bỏ phiếu mở cửa ở Nga từ 8 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Cuộc bỏ phiếu sẽ chính thức kết thúc lúc 21 giờ ngày 17-3. Nga cũng mở 295 điểm bỏ phiếu ở 144 quốc gia khác để các cử tri Nga đang ở nước ngoài có thể tham gia bầu cử. Khung thời gian bỏ phiếu sẽ khác nhau giữa các quốc gia.

Theo ông Igor Borisov, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ được công bố vào sáng 18-3 (giờ địa phương). Sau đó, vào ngày 21-3, ủy ban sẽ công bố kết quả chính thức.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công xuyên biên giới mà Nga cáo buộc do Ukraine thực hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÍ THANH ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN