Ông Putin nêu nghi vấn về chủ mưu vụ khủng bố nhà hát ở Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/3 nói vụ xả súng tại nhà hát thuộc khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow là do những phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra. Ông Putin đặt câu hỏi về kẻ chủ mưu thực sự đằng sau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp trực tuyến ngày 25/3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp trực tuyến ngày 25/3.

"Chúng tôi biết tội ác do những phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra. Những kẻ có tư tưởng mà thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ", ông Putin nói trong cuộc họp với các quan chức an ninh Nga, theo Sputnik.

Theo ông Putin, mặc dù Nga biết về những kẻ đã gây ra vụ tấn công khủng bố, câu hỏi đặt ra là kẻ chủ mưu đứng sau. "Chúng ta cần xác minh xem liệu các phần tử Hồi giáo cực đoan này có thực sự quyết định tấn công khủng bố ở Nga hay không", ông Putin nói.

Theo ông Putin, không có lý do để các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công khủng bố ở Nga vì Nga là quốc gia đại diện cho một giải pháp công bằng trong các cuộc xung đột ở Trung Đông.

"Tội ác khủng khiếp xảy ra vào ngày 22/3 (giờ địa phương) ở Moscow là một hành động đe dọa... và câu hỏi được đặt ra là: Ai được hưởng lợi từ việc đó? Hành vi khủng khiếp này có thể là mắt xích trong một loạt nỗ lực của những kẻ đã gây hấn với Nga kể từ năm 2014 dưới bàn tay của chính quyền ở Kiev", ông Putin nói thêm, ám chỉ căng thẳng Nga - Ukraine kể từ năm 2014.

Thêm 3 nghi phạm bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ.

Thêm 3 nghi phạm bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ.

"Chúng ta cần tìm câu trả lời cho lý do vì sao những kẻ khủng bố tìm cách trốn sang Ukraine và ai đang đợi chúng ở đó", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin nói việc Mỹ cố gắng thuyết phục các bên rằng Ukraine không liên quan đến vụ khủng bố và quy trách nhiệm hoàn toàn cho IS là điều đáng ngờ. "Chúng tôi biết ai đã thực hiện hành động tàn bạo nhằm vào Nga và người dân Nga. Bây giờ chúng tôi muốn biết ai là kẻ chủ mưu", ông Putin nói.

Báo cáo với ông Putin trong cuộc họp, Alexander Bastrykin, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga, nói vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch kỹ càng. "Báo cáo điều tra ban đầu cho thấy vụ tấn công khủng bố được chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ càng. Vụ tấn công đã khiến 139 người chết", ông Bastrykin nói.

Cụ thể, 137 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường, 2 người tử vong ở bệnh viện. Ông Bastrykin nói số người bị thương là 182.

Hôm 25/3, nhà chức trách Nga thông báo bắt thêm 3 nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở nhà hát gần Moscow. Theo Ủy ban Điều tra Nga, 3 nghi phạm mới bị bắt giữ gồm Ainchon Islomov, Dilovar Islomov và Isroil Islomov. Isroil Islomov, 62 tuổi, là cha của 2 nghi phạm còn lại. Tất cả bị cáo buộc liên quan đến "tổ chức hoạt động khủng bố".

Dilovar Islomov được cho là chủ sở hữu của chiếc xe hơi Renault màu trắng. Chiếc xe đã được nhóm nghi phạm sử dụng làm phương tiện chạy trốn sau khi gây ra vụ xả súng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) tuần trước đã nhận trách nhiệm vụ xả súng tại nhà hát ở Moscow, Nga. Nếu thông tin này đúng, đây là dấu hiệu cho thấy ISIS-K đang hoạt động ngày càng tinh vi hơn và tạo ra mối đe dọa ở châu Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Sputnik, RT ([Tên nguồn])
Vụ tấn công khủng bố ở Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN