Mỹ nêu "thủ phạm duy nhất" vụ khủng bố ở Nga: Moscow phản ứng

Nhà Trắng cho rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là bên “chịu trách nhiệm duy nhất” đối với vụ khủng bố khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Moscow.

Tòa nhà Crocus City Hall bốc cháy dữ dội (ảnh: RT)

Tòa nhà Crocus City Hall bốc cháy dữ dội (ảnh: RT)

Trả lời báo giới hôm 24/3, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và người phát ngôn Hội đồng An ninh Nhà trắng cho rằng, không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa Ukraine với những kẻ khủng bố khu phức hợp Crocus City Hall ở Nga.

“Không có bất kỳ bằng chứng nào. Trên thực tế, ISIS-K đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công”, bà Harris nói trong cuộc phỏng vấn của ABC News.

Bà Adrienne Watson – người phát ngôn Hội đồng An ninh Nhà Trắng – nói: “IS là bên chịu trách nhiệm duy nhất cho vụ tấn công này. Ukraine không liên quan”.

“Hồi đầu tháng 3, Mỹ đã chia sẻ với Nga thông tin về nguy cơ tấn công khủng bố ở Moscow. Chúng tôi cũng cảnh báo công khai tới công dân Mỹ ở Nga”, bà Watson nói.

Hôm 7/3, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết, họ đang “theo dõi một số báo cáo” cho thấy những kẻ cực đoan lên kế hoạch tấn công vào các sự kiện đông người ở Moscow, bao gồm cả các buổi biểu diễn âm nhạc.

Đại sứ quán Mỹ đã nhắc công dân Mỹ cảnh giác, chú ý theo dõi thông tin và hạn chế tới nơi đông người. Đại sứ quán một số nước châu Âu ở Nga cũng phát cảnh báo tương tự, theo RT.

Bình luận về các phát biểu từ giới chức Mỹ, bà Maria Zakharova – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – hôm 24/3 cho hay, trước khi Nga kết thúc điều tra, bất cứ tuyên bố nào từ phía Mỹ nhằm bênh vực Ukraine sẽ bị coi là “bằng chứng”.

“Trong nhiều thập kỷ, giới chức Mỹ đã học được cách khéo léo chuyển hướng dư luận”, bà Zakharova nói.

“Cho đến khi cuộc điều tra về vụ khủng bố ở Crocus City Hall kết thúc, bất kỳ lời lẽ nào từ Washington nhằm biện minh cho Kiev sẽ bị coi là bằng chứng”, bà Zakharova nói.

Lực lượng an ninh Nga tuần tra sau vụ khủng bố ở Crocus City Hall (ảnh: RT)

Lực lượng an ninh Nga tuần tra sau vụ khủng bố ở Crocus City Hall (ảnh: RT)

Trước đó, hôm 23/3, Cơ quan An ninh Nga (FSB) cho hay: “Sau vụ tấn công khủng bố, nhóm nghi phạm có ý định vượt biên sang Ukraine. Có những đầu mối liên hệ từ phía Ukraine”.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Putin cho biết, 11 nghi phạm, trong đó có 4 người trực tiếp tham gia tấn công khủng bố ở Crocus City Hall, đã bị bắt giữ.

“Những kẻ này cố gắng chạy trốn và di chuyển về phía Ukraine. Dữ liệu sơ bộ cho thấy một lối thoát đã được chuẩn bị sẵn từ phía Ukraine để những kẻ này vượt qua biên giới”, ông Putin nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 23/3 khẳng định Kiev không liên quan tới vụ khủng bố ở Nga. Ông cho rằng Nga đang cố gắng “đổ lỗi” cho Ukraine về vụ việc, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, vụ khủng bố được lên kế hoạch chi tiết và vũ khí của những kẻ tấn công đã "được cất giấu trong kho từ trước".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT, Reuters ([Tên nguồn])
Vụ tấn công khủng bố ở Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN