Ông Kim Jong Un gửi lời xin lỗi vụ bắn chết quan chức Hàn Quốc?

“Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc về sự cố bất ngờ và đáng tiếc xảy ra trong vùng lãnh hải của chúng tôi”, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi thông điệp, quan chức Hàn Quốc cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo New York Times, ông Kim gửi lời xin lỗi vào ngày 25.9 vì vụ quan chức Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết ở vùng hải giới.

“Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc về sự cố bất ngờ và đáng tiếc xảy ra trong vùng lãnh hải của chúng tôi, khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người dân miền Nam cảm thấy thất vọng”, ông Kim gửi thông điệp qua đường dây liên lạc ở biên giới liên Triều.

Quan chức thuộc Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc biến mất khỏi tàu tuần tra hôm 21.9. Người này bị bắn chết ở vùng lãnh hải Triều Tiên vào ngày hôm sau khi đang tìm cách đào tẩu, quan chức Hàn Quốc cho biết.

Binh sĩ Triều Tiên được cho là đã bắn hơn 10 phát đạn vào người đàn ông Hàn Quốc khi người này “không cho biết danh tính và tìm cách bỏ trốn”.

Do lo ngại lây nhiễm Covid-19, lính Triều Tiên đã đổ xăng và thiêu xác người đàn ông, quan chức Hàn Quốc nói thêm.

Hàn Quốc xác định quan chức trên tìm cách đào tẩu vì ông này mặc áo phao khi nhảy khỏi tàu tuần tra. Phía Hàn Quốc đang xác định động cơ dẫn đến hành động trên.

Sự việc trên tạo nên cơn địa chấn ở Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên án vụ sát hại và yêu cầu Triều Tiên xin lỗi.

Do toàn bộ kênh liên lạc chính thức đã bị Triều Tiên cắt đứt từ tháng 6, Hàn Quốc gửi thông điệp qua đường dây nóng giữa Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc ở vùng biên giới liên Triều.

Thông tin ông Kim gửi lời xin lỗi chính thức về sự cố trên do Suh Hoon, giám đốc phụ trách an ninh quốc gia tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Hàn: Thông báo chi tiết của Triều Tiên về vụ ”bắn chết quan chức Hàn Quốc”

Hãng Yonhap News hôm 25/9 đưa tin, Triều Tiên đã thông tin cho Hàn Quốc về kết quả điều tra liên quan đến vụ bắn chết quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN