Ông Hun Sen kêu gọi dừng chiếu phim và nhập hàng Thái Lan

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen kêu gọi chính phủ xem xét dừng phát sóng phim Thái Lan trên tất cả các kênh truyền hình Campuchia, dừng ngừng nhập khẩu hoàn toàn hàng hóa Thái Lan.

Trong bài đăng trên tài khoản Facebook chính thức tối 12/6, ông Hun Sen nói rằng trước đây, “các nhóm cực đoan Thái Lan” đe dọa Campuchia bằng cách cắt điện và internet, nhưng hiện nay Campuchia không còn phụ thuộc vào nguồn điện và internet của Thái Lan nữa.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Khmer Times)

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Khmer Times)

Ông cho rằng căng thẳng quân sự không nên lan sang các lĩnh vực khác, nhưng hiện nay tình hình đã leo thang với các hành động đơn phương như đóng cửa biên giới, giảm thời gian lưu trú của du khách, đe dọa cắt điện và internet, cùng với các hành vi “xâm nhập trái phép”.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia gọi đó là xu hướng “cực đoan”, đồng thời đề xuất chính phủ xem xét dừng phát sóng phim Thái Lan trên tất cả các kênh truyền hình Campuchia, dừng ngừng nhập khẩu hoàn toàn hàng hóa Thái Lan, đồng thời tiếp tục thủ tục đưa vấn đề tranh chấp biên giới ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ).

Ông Hun Sen nói rằng Campuchia không nên lo ngại vấn đề người lao động Campuchia ở Thái Lan buộc phải hồi hương, vì cả hai bên sẽ chịu thiệt hại. Các công ty Thái Lan sẽ gặp tình trạng thiếu hụt lao động, tác động tiêu cực lên nền kinh tế Thái Lan ở mức độ nào đó.

“Tất cả những điều này cần được xem xét, nhưng hành động cần làm ngay lập tức là ngừng phát sóng phim Thái Lan trên truyền hình Campuchia”, ông viết.

Cũng trong tối 12/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này sẽ tự bảo đảm nguồn cung điện và internet cho khu vực biên giới, để ứng phó với đe doạ của "các nhóm cực đoan" ở Thái Lan về việc dừng những dịch vụ này.

"Để ngăn chặn mọi thách thức từ phía Thái Lan về việc cắt nguồn cung, Campuchia quyết định tự đảm bảo nguồn cung cấp điện và internet của mình", Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Ông cho biết, Bộ trưởng Bộ Bưu chính và viễn thông Chea Vandeth đã báo cáo, bắt đầu từ ngày 12/6, tất cả các công ty mạng cáp quang và dịch vụ internet của Campuchia sẽ ngừng mua internet từ Thái Lan. “Chúng tôi có đủ năng lực để cung cấp dịch vụ internet một cách độc lập", Thủ tướng Hun Manet khẳng định.

Tương tự, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Keo Rattanak khẳng định nước này đủ khả năng đáp ứng nhu cầu điện trong nước mà không cần phụ thuộc vào nguồn bên ngoài.

Ông Manet chỉ đạo tất cả các bộ và cơ quan liên quan của Campuchia đánh giá kỹ lưỡng và chuẩn bị biện pháp dự phòng để ứng phó với bất kỳ vấn đề nào nảy sinh.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Campuchia và Thái Lan vì vấn đề biên giới vẫn chưa được giải quyết. Hai bên sẽ gặp nhau vào ngày 14/6, theo cơ chế của Ủy ban Biên giới chung.

Campuchia vẫn kiên quyết đưa tranh chấp ra ICJ, còn Thái Lan tiếp tục nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề thông qua các cơ chế song phương hiện có.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết bà đã đích thân trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Hun...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN