Ông chủ nhà máy thép Azovstal nêu một "chìa khóa" giúp Ukraine kháng cự Nga

Các nhà máy thép lớn nhất ở Mariupol thuộc Tập đoàn Metinvest đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Yuriy Ryzhenkov – giám đốc điều hành Metinvest – khẳng định, tập đoàn này vẫn đang dẫn đầu cuộc chiến kinh tế của Ukraine với Nga.

Yuriy Ryzhenkov – giám đốc điều hành Tập đoàn Metinvest (ảnh: Guardian)

Yuriy Ryzhenkov – giám đốc điều hành Tập đoàn Metinvest (ảnh: Guardian)

Với sự ủng hộ của Metinvest, lực lượng Ukraine đã sử dụng Azovstal – nhà máy thép ở Mariupol – làm căn cứ cố thủ và cầm cự hơn 2 tháng trước khi phải đầu hàng quân đội Nga. Nhiều khu vực của Azovstal đã bị phá hủy sau hàng tuần liên tiếp giao tranh.

Trước khi xung đột xảy ra, các nhà máy thép ở Mariupol cung cấp khoảng 40% lượng thép tiêu thụ mỗi năm của Ukraine và là tài sản có giá trị nhất của tỷ phú Ryzhenkov.

Theo quan điểm của ông Ryzhenkov, cuộc chiến kinh tế để duy trì nguồn lực của Ukraine có vai trò quan trọng không thua kém cuộc chiến nơi tiền tuyến Donbass.

“Nỗ lực chiến thắng không chỉ là những gì bạn cung cấp cho quân đội mà còn là cách nền kinh tế có thể vận hành. Nền kinh tế càng mạnh, đất nước có thể chống lại các cuộc tấn công một cách tốt hơn”, ông Ryzhenkov nói từ trụ sở của Tập đoàn Metinvest ở Lviv – miền tây Ukraine.

Ngoài việc cố gắng phục hồi sản xuất, Tập đoàn Metinvest còn đóng vai trò trực tiếp trong nỗ lực kháng cự của các lực lượng Ukraine. Các công ty thép còn hoạt động của Metinvest cung cấp vật liệu để sản xuất khoảng 1.500 áo chống đạn mỗi ngày cho binh sĩ Ukraine. Metinvest cũng nhập khẩu thiết bị quân sự như máy bay không người lái, đồ bảo hộ và thiết bị nhìn đêm cho Ukraine.

Theo ông Ryzhenkov, thép là một trong những “chìa khóa” giúp Ukraine có thể thắng Nga trong cuộc chiến này.

“Các công ty và nhân viên của chúng tôi cũng có vai trò quan trọng đối với cuộc chiến của Ukraine, không thua kém gì những người lính ngoài tiền tuyến”, ông Ryzhenkov nhấn mạnh.

Thành phố Mariupol và cả nhà máy thép Azovstal hiện do Nga phối hợp cùng phe ly khai kiểm soát (ảnh: Guardian)

Thành phố Mariupol và cả nhà máy thép Azovstal hiện do Nga phối hợp cùng phe ly khai kiểm soát (ảnh: Guardian)

Metinvest được cho là mất ít nhất 153 nhân viên kể từ khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra. Nhiều người trong số này đã thiệt mạng khi cùng lực lượng Ukraine trú ẩn trong nhà máy thép Azovstal.

Trước xung đột, Azovstal sử dụng 35.000 lao động, sản xuất 9,5 triệu tấn thép mỗi năm (chiếm 2/3 sản lượng thép của Tập đoàn Metinvest). Nhà máy này hiện do Nga kiểm soát và không hoạt động.

Ông Ryzhenkov cho hay, ít nhất 50.000 nhân viên của Metinvest vẫn đang làm việc ở các công ty trên khắp Ukraine. Hai nhà máy thép khá lớn của Metinvest ở Zaporozhye và Kamianske vẫn đang hoạt động với công suất từ 50 – 60%. Phần lớn thép do Metinvest sản xuất được xuất khẩu sang các nước châu Âu và thu về ngoại tệ.

Ông Ryzhenkov khẳng định, các công ty của Metinvest sẽ không hoạt động ở bất kỳ khu vực nào do quân đội Nga kiểm soát.

“Cho đến khi quân đội Nga rút lui, quyết định này sẽ không thay đổi”, ông Ryzhenkov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Lực lượng hạt nhân Nga tập trận, siêu tên lửa Yars xuất hiện

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng hạt nhân nước này đang tổ chức cuộc tập trận có sự tham gia của siêu tên lửa đạn đạo Yars ở tỉnh Ivanovo (phía đông bắc Moscow). Cuộc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN