Cựu tổng thống Nga tuyên bố Ukraine sẽ mất hoàn toàn chủ quyền vì ‘quay xe’

Việc Kiev từ chối đàm phán với Mátxcơva sẽ dẫn đến nhiều thương vong hơn và khiến Ukraine mất lãnh thổ, cuối cùng có thể khiến Kiev mất hoàn toàn chủ quyền.

Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev vừa tuyên bố như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Al Jazeera của Qatar ngày 2/6.

Ông Medvedev nói rằng cách đây một thời gian, Ukraine “có vẻ sẵn sàng đàm phán về những vấn đề quan trọng nhất”, tiếp cận bằng quan điểm tương đối thực tế. Nhưng đến một thời điểm, nước này dừng hẳn đàm phán. Ông Medvedev nói rằng việc “quay xe” này “rõ ràng là do ảnh hưởng từ Washington và Brussels”.

“Hậu quả sẽ là gì? Rất rõ ràng. Đáng tiếc là sẽ có thêm nạn nhân, thêm tổn thất, và cuối cùng Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ vì những gì đang diễn ra hiện nay. Cuối cùng, việc từ chối đàm phán cơ bản sẽ dẫn đến một điều: mất chủ quyền quốc gia”, ông Medvedev nói.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga cho biết việc Ukraine tuyên bố ý định sở hữu vũ khí hạt nhân là “giọt nước tràn ly” đối với Nga, khiến sau đó quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt được đưa ra.

“Việc Ukraine tuyên bố ý định quay lại với vũ khí hạt nhân có thể đã là giọt nước cuối cùng ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Trong những trường hợp như vậy, quốc gia chúng tôi phải bảo đảm mức độ an ninh phù hợp”, ông Medvedev nói.

Khi được hỏi rằng liệu Nga có thể đạt được mục tiêu của mình nếu không mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hay không, ông Mevedev nói: “Có những thời điểm nhất định mà sau đó không còn khả thi nữa”.

Ông khẳng định Nga đánh giá cao nỗ lực của các bên trung gian khi sắp xếp để Mátxcơva và Kiev đối thoại, nhưng ông nói rằng những cuộc gặp như vậy đòi hỏi ý chí của cả hai bên, trong khi Kiev thích tiếp tục thù địch.

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các đối tác, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, để cố gắng dàn xếp, một số nước khác cũng muốn làm trung gian. Nhưng việc dàn xếp chỉ có giá trị khi các bên thể hiện mong muốn đàm phán”, ông Medvedev nói.

Ông Medvedev cáo buộc Mỹ và các đối tác NATO đang khuyến khích tư tưởng quân phiệt ở Ukraine.

“Họ đang khuyến khích tư tưởng quân phiệt, sự cuồng loạn quân phiệt, để khiến Ukraine chiến đấu với Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Rõ ràng Mỹ hay châu Âu đều không mất gì trong tình huống này”, ông Medvedev nói.

Về việc cho phép tàu thương mại chở ngũ cốc ra khỏi Ukraine, ông Medvedev cho biết Nga cần bảo đảm rằng các tàu thương mại đó không đưa thêm vũ khí trá hình vào Ukraine.

Ông Medvedev khẳng định việc Thuỵ Điển và Phần Lan gia nhập NATO ít gây đe doạ cho Nga hơn Ukraine.

“Việc Thuỵ Điển và Phần Lan vào NATO, ít nhất với hình thức đã được công bố, sẽ gây ra ít đe dọa hơn việc kết nạp Ukraine. Một lý do là chúng tôi không có tranh chấp lãnh thổ với những quốc gia đó, trong khi với Ukraine không phải như vậy”, ông Medvedev nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cáo buộc Ukraine ”hy sinh” lính đánh thuê nước ngoài

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, số lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine đã giảm gần một nửa. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Theo Tass ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN