Video: Lực lượng hạt nhân Nga tập trận, siêu tên lửa Yars xuất hiện

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng hạt nhân nước này đang tổ chức cuộc tập trận có sự tham gia của siêu tên lửa đạn đạo Yars ở tỉnh Ivanovo (phía đông bắc Moscow). Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine bước vào giai đoạn căng thẳng và phương Tây không ngừng viện trợ vũ khí tầm xa cho Kiev.

Video lực lượng hạt nhân Nga tập trận với siêu tên lửa Yars (nguồn: Daily Mail)

Dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, hãng thông tấn Interfax cho hay, cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân có sự tham gia của 1.000 binh sĩ cùng hơn 100 phương tiện quân sự.

Nội dung của cuộc tập trận là hành quân trên quãng đường dài khoảng 100 km và đưa hệ thống tên lửa Yars đến vị trí phóng. Trên đường hành quân, các binh sĩ Nga có thể nhận lệnh thay đổi vị trí phóng, tổ chức ngụy trang tên lửa và chiến đấu bảo vệ vũ khí chiến lược.

Yars – được quân đội Nga đưa vào sử dụng từ tháng 7.2010 – là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo Topol-M. Tên lửa này có thể phóng từ bệ di động và từ hầm ngầm với tầm bắn lên tới 11.000 km.

Yars có thể mang theo từ 3 – 6 đầu đạn hạt nhân. Các đầu đạn này có thể tấn công những mục tiêu riêng lẻ hoặc cùng một mục tiêu.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, tên lửa Yars được vận chuyển trên xe tải 16 bánh, ngụy trang bằng lưới ngụy trang và thực vật. Hộ tống tên lửa là đoàn xe bọc thép chiến đấu với những vũ khí hạng nặng.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cuộc tập trận ngày 1.6 sẽ kiểm tra khả năng của lực lượng hạt nhân nước này trong việc bảo vệ và hộ tống các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trước nguy cơ địch tấn công bằng máy bay không người lái hoặc mìn thông minh.

“Một trong những ưu tiên hàng đầu của cuộc tập trận là giải quyết cùng lúc nhiều nguy cơ đối với tên lửa và tìm diệt đội hình trinh sát phá hoại của đối phương cả ban ngày lẫn ban đêm”, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý.

Theo Daily Mail, cuộc tập trận hạt nhân mới nhất của quân đội Nga có thể là lời cảnh báo khi phương Tây tìm cách viện trợ vũ khí tầm xa nhiều hơn cho Ukraine. Lực lượng hạt nhân của Moscow chưa bao giờ bị coi là kém vượt trội hơn so với phương Tây.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm quốc gia châu Âu tuyên bố ”không giữ được trung lập”

Việc người dân Đan Mạch đồng ý tham gia Chính sách an ninh và phòng thủ chung (CSDP) của Liên minh châu Âu (EU) đánh dấu một "bước ngoặt” đối với tình hình an ninh châu Âu,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN