Ông Biden trừng phạt toàn bộ quan chức được bầu ở một nước

Lệnh trừng phạt sâu rộng đặc biệt hiếm thấy thể hiện sự thất vọng của Mỹ đối với cuộc bầu cử bị cáo buộc là “gian lận” khi tổng thống một quốc gia ở Trung Mỹ đắc cử liên tiếp 4 nhiệm kỳ.

Ông Biden hành động cứng rắn trước cuộc bầu cử bị cáo buộc là “gian lận” ở Nicaragua (ảnh: Reuters)

Ông Biden hành động cứng rắn trước cuộc bầu cử bị cáo buộc là “gian lận” ở Nicaragua (ảnh: Reuters)

Hôm 16.11, Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh cấm tất cả quan chức Nicaragua nhập cảnh vào nước này.

Lệnh cấm của ông Biden được áp dụng đối với “toàn bộ quan chức được bầu” ở Nicaragua, bao gồm cả Tổng thống nước này – ông Ortega – và người vợ là Phó Tổng thống Rosario Murillo. Các quan chức thuộc lực lượng an ninh, thẩm phán, thị trưởng và nhiều quan chức khác ở Nicaragua bị coi là có hành vi “phá hoại nền dân chủ” cũng bị Mỹ trừng phạt.

“Mỹ buộc phải hành động trước hành vi lạm quyền, vi phạm dân chủ nghiêm trọng của chính phủ Ortega và những người ủng hộ”, ông Biden nói khi công bố lệnh trừng phạt.

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ, Anh và Canada áp đặt những lệnh trừng phạt đối với giới chức Nicaragua trong phản ứng phối hợp nhằm tẩy chay cuộc bầu cử ngày 7.11 bị cáo buộc là “giả tạo” ở quốc gia Trung Mỹ.

Trong khi đó, ông Ortega - mới đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp - cáo buộc Mỹ và phương Tây đang cố gắng phá hoại tiến trình “bầu cử dân chủ” của Nicaragua.

Hôm 12.11, Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS) thông qua một nghị quyết, tuyên bố cuộc bầu cử ở Nicaragua “thiếu dân chủ và hợp pháp”.

“Lệnh trừng phạt chống lại tất cả những người xây dựng, thực hiện hoặc hưởng lợi từ các chính sách, hành động làm suy yếu, tổn thương đến thể chế dân chủ hoặc cản trở sự phục hồi của nền dân chủ ở Nicaragua. Thành viên gia đình của tất cả quan chức Nicaragua bị trừng phạt cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ”, ông Biden tuyên bố và nói thêm rằng trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt Nicaragua.

Theo Reuters, Mỹ đang chuẩn bị chặn mọi nguồn tiền mà chính phủ Nicaragua có thể nhận được từ các tổ chức tài chính quốc tế mà Washington là thành viên. Mỹ cũng có thể gạt Nicaragua khỏi Hiệp định Tự do Thương mại Trung Mỹ - vốn cho phép Nicaragua hưởng ưu đãi khi xuất khẩu hàng hóa sang nền kinh tế số 1 thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung: Ông Biden và ông Tập nói gì với nhau?

Cuộc nói chuyện dài hơn 3 tiếng đồng hồ giữa Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN