Ông Biden thông báo tin không vui đối với Ukraine

Giữa lúc quân đội Ukraine đang gặp khó trong cuộc chiến kiểm soát Donbass, Mỹ đã cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra quyết định cẩn trọng đối với các hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa có tầm bắn tới lãnh thổ Nga.

Tổng thống Mỹ - ông Joe Biden (ảnh: RT)

Tổng thống Mỹ - ông Joe Biden (ảnh: RT)

Hôm 30.5, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố, Washington sẽ không viện trợ cho Ukraine bất kỳ tên lửa nào có thể vươn tới lãnh thổ Nga – một động thái dường như nhằm xoa dịu Moscow.

“Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ thứ gì có thể bắn tới lãnh thổ Nga”, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa có tầm bắn tới Nga hay không.

Tuần trước, CNN dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay, chính quyền của ông Biden đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa (MLRS), hiện đại nhất mà Mỹ có. Đây cũng là yêu cầu hàng đầu từ giới chức Ukraine, trong bối cảnh lực lượng nước này dần bị quân đội Nga đẩy lùi ở Donbass.

Theo nguồn tin của Guardian, giới chức Mỹ đang bắt đầu dao động về quyết tâm viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine trong bối cảnh Moscow phát đi nhiều tín hiệu cảnh báo. Hôm 27.5, Moscow đã cảnh báo Mỹ sẽ “vượt quá lằn ranh đỏ” nếu cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa – thứ có khả năng vươn tới lãnh thổ Nga.

Một số hệ thống tên lửa phóng loạt của Mỹ có thể vươn tới khoảng cách hơn 300 km, trong khi số khác chỉ có tầm bắn trong phạm vi 50 – 70 km.

Mặt trận Donbass là cuộc chiến của những vũ khí tầm xa (ảnh: CNN)

Mặt trận Donbass là cuộc chiến của những vũ khí tầm xa (ảnh: CNN)

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev – đã dùng từ “hợp lý” khi bình luận về phát biểu hôm 30.5 của Tổng thống Mỹ Biden. Ông Medvedev cảnh báo, nếu các thành phố của Nga bị tấn công, Moscow có thể giáng đòn đáp trả thẳng vào “nơi đưa ra quyết định tội phạm”.

Trong khi Nhà Trắng tỏ ra chần chừ trong việc viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine, Kiev dường như sắp mất thành phố Severdonetsk (thành phố thuộc vùng Lugansk).

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 30.5 cho hay, lực lượng Nga đang pháo kích mạnh mẽ dọc chiến tuyến từ Lugansk đến Donetsk nhằm tìm cách xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine.

“Quân đội Nga đang tìm cách bao vây lực lượng của chúng tôi ở Donetsk và Lugansk”, Oleksandr Motuzianyk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine, thông báo.

"Chiến sự đã ở mức khốc liệt cực điểm. Lực lượng của Nga đang tấn công toàn bộ chiến tuyến, phá hủy các vị trí phòng thủ của chúng tôi bằng pháo", ông Motuzianyk nói thêm.

Theo ông Motuzianyk, quân đội Ukraine đang rất cần các vũ khí hạng nặng tầm xa để tránh bị áp đảo trước hỏa lực mạnh mẽ của pháo binh Nga.

“Sự chênh lệch về khả năng pháo binh là yếu tố chính giúp lực lượng Nga chiếm ưu thế ở Donbass”, Nick Reynolds – chuyên gia phân tích tại Viện nghiên cứu quốc tế Hoàng gia Anh – nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Dân quốc gia NATO góp 5,4 triệu USD, mua máy bay không người lái tặng Ukraine

Người dân quốc gia nhỏ bé này đã quyên góp hàng triệu USD chỉ trong 3 ngày để có thể mua một chiếc máy bay không người lái tặng cho quân đội Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN