Lamborghini Aventador LP720-4 50th Anniversario về tay chủ mới tại Huế

Qua tay nhiều đời chủ, trong đó từng có hotgirl Jessi Lương, siêu xe Lamborghini Aventador độ bodykit LP720-4 50th Anniversario giờ đây đã về định cư tại Huế mộng mơ.

Quân đội Nga ở miền nam Ukraine (ảnh: TASS)

Quân đội Nga ở miền nam Ukraine (ảnh: TASS)

Kirill Stremousov – phó lãnh đạo lực lượng quân sự ở Kherson (do Nga hậu thuẫn) – cho biết, quân đội Ukraine bị thiệt hại nặng khi 2 lần tấn công vào làng Davydov Brod.

“Sự thật là những ngày qua, lực lượng Ukraine đã 2 lần cố gắng phá phòng tuyến ở làng Davydov Brod, nhưng đều bị đánh bại và chịu tổn thất nặng nề”, TASS dẫn lời ông Stremousov.

Ông Stremousov nhấn mạnh, những tuyên bố gần đây từ phía Ukraine rằng quân đội nước này đang từng bước tái chiếm Kherson từ Nga là “tin giả”. Lãnh đạo chính quyền thân Nga lưu ý, lực lượng Ukraine mất tới 70 binh sĩ nhưng không kiểm soát nổi làng Davydov Brod.

“Nhiều hãng tin Ukraine ca ngợi thành công trong chiến dịch phản công ở Kherson. Đó là lời nói dối. Kherson sẽ không bao giờ quay về với Ukraine. Đây là vùng đất thuộc Nga”, ông Stremousov tuyên bố.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, các binh sĩ nước này hôm 29.5 đã mở cuộc phản công lớn nhằm vào quân đội Nga ở Kherson.

“Kết quả cuộc phản công đã khiến Nga chịu nhiều tổn thất. Đối phương bị đẩy lùi vào những vị trí phòng thủ bất lợi ở Avdiivka, Lozove và Bilohirka ở Kherson. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo.

“Cố lên, Kherson, chúng tôi đang đến”, quân đội Ukraine viết trên Twitter về cuộc phản công hôm 29.5.

Serhii Hlan – phó Chủ tịch Hội đồng Kherson (chính quyền Ukraine) – hôm 29.5 tuyên bố, quân đội Nga bị lực lượng nước này đẩy lùi tới 9km ở Kherson.

“Quân Nga bị chia cắt làm 2 phần và bị vây khốn ở làng Davydov Brod”, CNN dẫn lời ông Serhii Hlan.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố trên cửa Ukraine.

Trong khi đó ở Zaporozhye – thành phố giáp Kherson đang bị quân đội Nga kiểm soát khoảng 2/3 diện tích – chính quyền thân Nga cho biết, họ đang thực hiện mọi biện pháp để ngăn lực lượng Ukraine thực hiện các “hành động phá hoại”.

“Các cơ quan an ninh Nga và cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi đang tiến hành mọi biện pháp cần thiết. Nhiều cựu quân nhân Ukraine thẳng thừng từ chối tham gia hoạt động chống phá. Tuy nhiên, những phần tử nguy hiểm đã xuất hiện và chúng tôi phải ngăn chặn chúng”, Alexey Selivanov – quan chức thuộc Cơ quan Nội vụ Zaporozhye – nói với TASS.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tuyên bố phản công Nga ở thành phố lớn thứ 2 đất nước

Những cuộc phản công liên tiếp ở khu vực miền nam Ukraine cho thấy Kiev quyết tâm giành lại lãnh thổ ở những khu vực chiến lược nhằm tìm đường ra biển Azov.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN