Ông Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ

Sự kiện: Joe Biden Tin tức Mỹ

Ngày 25/4, ông Biden khởi động cuộc tái tranh cử trong bối cảnh ông đang tìm cách lấy lòng những người Mỹ đang chật vật với lạm phát cao dai dẳng hoặc lo lắng về khả năng phục vụ nhiệm kỳ thứ 2 của ông tại Nhà Trắng.

Ông Biden tuyên bố tái tranh cử vào ngày 25/4. Ảnh: Reuters

Ông Biden tuyên bố tái tranh cử vào ngày 25/4. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin CNN, trong một video được đăng tải vào sáng 25/4, ông Biden định hình cuộc tranh cử năm tới là cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan của đảng Cộng hòa, ngầm lập luận rằng ông cần thêm thời gian để thực hiện đầy đủ lời hứa khôi phục đặc trưng của nước Mỹ. 

"Khi tôi tranh cử tổng thống 4 năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ. Và cuộc chiến đó vẫn chưa kết thúc", ông Biden nói trong video. "Câu hỏi mà chúng ta phải đối mặt là liệu trong những năm tới chúng ta tự do hay mất tự do hơn, nhiều hay ít quyền hơn. Tôi biết tôi muốn câu trả lời và các bạn cũng vậy. Vì thế, giờ không phải lúc để tự mãn. Đó là lí do vì sao tôi tái tranh cử".

Ở tuổi 80, ông Biden là người lớn tuổi nhất giữ chức tổng thống Mỹ. Vấn đề tuổi tác có lẽ là rào cản dễ nhận thấy nhất với Tổng thống Mỹ đương nhiệm. 

Các đối thủ Cộng hòa sẽ "đánh" vào điểm trừ này của ông Biden. Họ sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên bố ông Biden không còn phù hợp với con đường tranh cử vào Nhà Trắng một khi nhận thấy hiệu suất làm việc của đương kim Tổng thống Mỹ suy giảm. 

Trong khi đó, đảng Dân chủ cũng phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng nếu họ quyết định chọn ông Biden là ứng viên đại diện cho đảng trong cuộc tranh cử năm 2024 - thời điểm ông Biden đã 81 tuổi.

Theo New York Times, cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 có thể là trận tái đấu giữa ông Biden và ông Trump khi cựu Tổng thống được cho vẫn là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, "ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa - Thống đốc Florida Ron DeSantis - cũng có khả năng trở thành đại diện cho đảng Cộng hòa trong bối cảnh ông Trump vướng phải các rắc rối pháp lý. 

Nhiệm kỳ của ông Biden tới nay được đánh dấu bằng những thắng lợi quan trọng như xây dựng lại cơ sở hạ tầng quốc gia, thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn trong nước, giải quyết vấn đề gây quỹ cho đại dịch Covid-19, tích cực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, dưới sự giám sát của ông Biden, Mỹ đã quay trở lại các thỏa thuận toàn cầu, củng cố quan hệ đối tác với các đồng minh từng bị chính quyền Mỹ dưới thời ông Trump "ruồng bỏ". 

Tuy nhiên, một loạt thách thức hiện tại như cuộc xung đột chưa có hồi kết ở Ukraine hay nền kinh tế Mỹ còn nhiều bất ổn có thể gây trở ngại cho việc tái tranh cử của ông Biden. Và giờ đây khi quyền lực ở Washington bị chia rẽ, Hạ viện Mỹ (do đảng Cộng hòa kiểm soát) phần lớn làm tiêu tan hy vọng về những thành tựu lập pháp của chính quyền ông Biden từ nay đến cuộc tranh cử vào năm 2024. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tranh cử tổng thống Mỹ: Ai đang dẫn ở các bang chiến trường?

Tờ Miami Herald ngày 16-4 dẫn kết quả một cuộc thăm dò về sự đối đầu giả định giữa hai ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong cuộc đua tổng thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNN ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN