Ông Biden cảnh báo ông Trump "hậu quả tàn khốc"   

Ông Biden đã thúc giục Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump ký dự luật cứu trợ kinh tế Covid-19 mới để có hiệu lực ngay bây giờ nếu không, sẽ gây ra "hậu quả tàn khốc". 

Tổng thống Mỹ đắc cử, Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ đắc cử, Joe Biden. Ảnh: AP

"Sau ngày lễ Giáng sinh và hàng triệu gia đình không biết liệu họ có thể nhận được số tiền hỗ trợ hay không vì ông Trump từ chối ký một dự luật kinh tế, được quốc hội thông qua với đa số ủng hộ của thượng nghị sĩ lưỡng đảng", ông Biden tuyên bố hôm 26/12. 

Tổng thống Mỹ đắc cử nhấn mạnh, "việc thoái thác trách nhiệm của ông Trump có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng". 

Theo ông Biden, khoảng 10 triệu người Mỹ sẽ mất trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, bắt đầu từ ngày 26/12, trong khi tài trợ của chính phủ sẽ hết trong ít ngày. Điều này khiến "các dịch vụ quan trọng và tiền lương cho quân nhân cũng gặp rủi ro". 

Tổng thống Mỹ đắc cử còn cho rằng lệnh cấm di chuyển do đại dịch Covid-19 sẽ hết liệu lực trong chưa đầy một tuần nữa và các doanh nghiệp nhỏ sẽ buộc phải đóng cửa vì "họ không thể trụ được qua mùa đông đen tối này vì không thể tiếp cận được phao cứu sinh mà họ cần". 

Ông Biden lưu ý, dự luật kinh tế cũng cung cấp tài trợ cho việc phân phối và quản lý vắc-xin Covid-19 tới các nhân viên y tế tuyến đầu và hàng triệu người dân Mỹ. 

"Dự luật này rất quan trọng. Nó cần phải được ký thành luật ngay lúc này", Tổng thống Mỹ đắc cử nói và nhấn mạnh "dự luật là bước đầu tiên giúp giảm chi phí cho nhiều hành động mà nước Mỹ cần thực hiện vào đầu năm mới để phục hồi nền kinh tế và kiềm chế đại dịch Covid-19. 

Ông Biden kết thúc tuyên bố bằng cách hoan nghênh sự hợp tác của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong quốc hội về dự luật và nói rằng, "Tổng thống Trump cũng nên làm như vậy để đảm bảo hàng triệu người Mỹ có thể có lương thực và mái ấm trong dịp lễ sắp tới". 

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump đăng tải loạt tweet vào sáng 26/12, cáo buộc gian lận bầu cử, gọi ông Biden là "Tổng thống giả", đồng thời chỉ trích Tòa án Tối cao, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Bill Barr và đảng Cộng hòa. Ông Trump còn "đòi" tăng khoản hỗ trợ thuộc gói cứu trợ Covid-19 từ 600 USD cho mỗi người Mỹ lên 2.000 USD. 

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng của ông Trump sau cảnh báo ”hậu quả tàn khốc” của ông Biden

Hôm 26/12, ông Biden cảnh báo ông Trump về "hậu quả tàn khốc" nếu Tổng thống Mỹ đương nhiệm không ký dự luật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN