Ông Biden cảnh báo Iran sau khi hơn 20 binh sĩ Mỹ bị thương vì loạt vụ tấn công ở Trung Đông

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/10 cảnh báo lãnh đạo tối cao Iran sau một loạt các vụ tấn công nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Syria và Iraq khiến nhiều binh sĩ bị thương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/10.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Anthony Albaneseở Nhà Trắng, ông Biden nói: "Lời cảnh báo của tôi với lãnh đạo tối cao Iran là nếu họ tiếp tục hành động nhằm vào các lực lượng Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả. Lãnh đạo Iran nên chuẩn bị sẵn sàng".

Trong tuyên bố, ông Biden không đề cập trực tiếp đến giáo chủ Ali Khamenei - nhân vật quyền lực nhất ở Iran hiện nay.

Lời cảnh báo được ông Biden đưa ra sau một loạt các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ và căn cứ Mỹ ở Trung Đông kể từ ngày 7/10. 

Tờ Fox News ngày 25/10 cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq đã khiến hơn 20 binh sĩ bị thương. Mức độ thương tích cụ thể không được tiết lộ. Nhưng một quan chức quốc phòng Mỹ nói các binh sĩ này đã có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Hơn 20 binh sĩ Mỹ bị thương trong loạt vụ tấn công bằng rocket và UAV ở Trung Đông.

Hơn 20 binh sĩ Mỹ bị thương trong loạt vụ tấn công bằng rocket và UAV ở Trung Đông.

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq bị tấn công ít nhất 13 lần trong một tuần, từ ngày 17 - 24/10. Các lực lượng dân quân thân Iran được xác định đứng sau loạt vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái (UAV) tự sát. Lầu Năm Góc khẳng định "dấu ấn của Iran ở khắp nơi trong các cuộc tấn công".

"Chúng tôi luôn duy trì quyền tự vệ vốn có. Và nếu cần đáp trả, chúng tôi sẽ đáp trả vào thời gian và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn", phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder nói hôm 24/10. "Chúng tôi luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng trong vấn đề bảo vệ lực lượng và giáng đòn đáp trả".

Trong những năm qua, Mỹ đã nhiều lần giáng đòn không kích nhằm vào các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq, sau các cuộc tập kích nhằm vào căn cứ Mỹ.

Các cuộc tấn công đáp trả thường diễn ra bất ngờ, có thể do UAV vũ trang của Mỹ thực hiện. Các cuộc tấn công như vậy cần có sự phê chuẩn của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông từ ngày 7/10, khi Hamas bất ngờ tấn công Israel khiến 1.400 người thiệt mạng, giới chức Israel cho biết. 

Israel sau đó đã mở chiến dịch không kích dữ dội Dải Gaza và được cho là khiến hơn 6.500 người Palestine thiệt mạng, theo cơ quan y tế Gaza.

Nguồn: [Link nguồn]

Lầu Năm Góc: Các nhóm thân Iran tấn công quân đội Mỹ ít nhất 13 lần trong tuần

Các lực lượng Mỹ bị tấn công ít nhất 10 lần ở Iraq và 3 lần ở Syria kể từ ngày 17/10, Lầu Năm Góc biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Politico, Fox News ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN