Nổ ở bệnh viện Gaza: Động thái mới của Iran nhằm vào Israel

Quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel thúc giục các nước Hồi giáo có động thái mạnh tay hơn với Israel, sau vụ nổ tại một bệnh viện ở Dải Gaza gây thương vong lớn.

Người biểu tình ở Iran tập trung trước Đại sứ quán Anh. Ảnh: Reuters

Người biểu tình ở Iran tập trung trước Đại sứ quán Anh. Ảnh: Reuters

Al Jazeera ngày 18/10 đưa tin, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian kêu gọi các thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt khác với Israel, đồng thời trục xuất toàn bộ đại sứ Israel ở các nước này sau vụ nổ tại bệnh viện Al-Ahli Arab ở Dải Gaza.

"Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các nước Hồi giáo đưa ra lệnh cấm vận ngay lập tức với Israel, bao gồm các biện pháp trừng phạt về dầu mỏ, đồng thời trục xuất các đại sứ Israel nếu họ ủng hộ chủ nghĩa phục hưng Do Thái", Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Amirabdollahian cũng kêu gọi thành lập một nhóm luật sư Hồi giáo để ghi lại các tội ác chiến tranh có thể xảy ra ở Gaza.

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh OIC tổ chức cuộc họp khẩn cấp ở thành phố Jeddah của Ả Rập Saudi để thảo luận về xung đột Israel - Hamas.

Tối 17/10, một vụ nổ xảy ra tại bệnh viện Al-Ahli Arab ở Dải Gaza. Giới chức y tế địa phương công bố hơn 500 người thiệt mạng trong vụ nổ. Một ngày sau, cơ quan y tế Gaza thông báo ít nhất 471 người chết trong vụ nổ ở bệnh viện, thay vì con số 500 như trước đó công bố. "Số người chết trong vụ tập kích bệnh viện Al-Ahli là 471 người, 28 người hiện đang nguy kịch và 314 người khác bị thương", cơ quan y tế Gaza thông báo.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp Trung Đông và Bắc Phi sau vụ nổ ở bệnh viện. Các đám đông biểu tình tập trung bên ngoài các Đại sứ quán Israel ở Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở Iran, Morocco, Tunisia, Yemen và Iraq.

Hamas và quân đội Israel phủ nhận có liên quan đến vụ nổ, đồng thời đổ lỗi cho nhau. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng: "Cả thế giới nên biết: Chính những kẻ khủng bố ở Dải Gaza đã tấn công bệnh viện chứ không phải quân đội Israel". Israel cho rằng rocket do Islamic Jihad - lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở phía bắc Dải Gaza - phóng gặp trục trặc và rơi xuống bệnh viện Al-Ahli Arab. Ngày 18/10, quân đội Israel công bố video ghi lại khoảnh khắc một quả rocket được phóng lên bầu trời, bất ngờ phát nổ rồi rơi xuống bệnh viện Al-Ahli Arab gây ra vụ nổ lớn.

Giới chức Y tế ở Dải Gaza cho biết, ít nhất 3.300 người đã thiệt mạng và hơn 13.000 người khác bị thương khi cuộc xung đột đã lan sang tuần thứ hai. Tại Israel, số người chết là 1.400 người và hơn 4.700 người khác bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ nổ bệnh viện Gaza: Bạo loạn ngoài Đại sứ quán Israel và Mỹ ở nhiều nước Hồi giáo

Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã đụng độ với cảnh sát và cố gắng xông vào Đại sứ quán Israel và Đại sứ quán Mỹ ở một số nước Hồi giáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN