Oanh tạc cơ Nga ồ ạt xuất kích sau tin phương Tây cấp xe tăng cho Ukraine

Ukraine cắt điện khẩn cấp nhiều khu vực và ban bố cảnh báo không kích trên toàn lãnh thổ, không lâu sau khi họ phát hiện một nhóm oanh tạc cơ của Nga xuất kích.

Hãng tin PravdaUkraine hôm nay (26/1) cho biết, cảnh báo không kích đã được kích hoạt trên khắp lãnh thổ Ukraine, trong bối cảnh giới chức nước này lo ngại Nga có thể sẽ tiến hành một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn mới nhắm vào các mục tiêu trọng yếu.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga. Ảnh: GettyImages

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga. Ảnh: GettyImages

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat thông tin thêm, 6 oanh tạc cơ Tu-95 cũng đã cất cánh từ khu vực Murmansk của Nga và khai hỏa tên lửa về phía Ukraine. "Hơn 30 tên lửa đã xuất hiện ở các khu vực khác nhau. Lực lượng phòng không đang hoạt động. Đã có các vụ nổ, nhất là ở vùng Vinnytsia", ông Ignat nói.

Thị trưởng thành phố Mykolaiv ở phía Nam Ukraine, ông Oleksandr Sienkevych, nói rằng, ít nhất 3 oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga đã xuất kích. RiaNovosti dẫn tin từ truyền thông Ukraine khẳng định, đã có vụ nổ ở Mykolaiv nhưng chưa rõ nguyên nhân và thiệt hại.

Theo phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine, Nga còn duy trì 3 tàu tên lửa ở Biển Đen, có thể khai hỏa 20 tên lửa hành trình Kalibr. "Chúng tôi đang quan sát hoạt động của lực lượng không quân chiến lược đối phương từ hướng biển Caspi", bà nói thêm.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak tuyên bố, lực lượng phòng không nước này vừa thực hiện "vụ bắn hạ tên lửa Nga đầu tiên". Trong khi đó, các công nhân năng lượng Ukraine đang thao tác cắt điện khẩn cấp ở Kiev, Odessa và Dnipropetrovsk để giảm thiểu rủi ro.

Cột khói bốc lên từ hiện trường một vụ không kích ở Ukraine. Ảnh: AP

Cột khói bốc lên từ hiện trường một vụ không kích ở Ukraine. Ảnh: AP

Trước đó, phía Ukraine khẳng định Nga đã khai hỏa 24 chiếc máy bay không người lái (UAV) tự sát tập kích các mục tiêu ở nước này lúc rạng sáng 26/1, nhưng chúng bị đánh chặn toàn bộ. Ukraine mô tả những chiếc UAV đó được kích hoạt từ khu vực bờ Đông của biển Azov.

Đợt tập kích mới nhất diễn ra không lâu sau khi Mỹ và đồng minh châu Âu thông báo viện trợ Kiev thêm hàng chục chiếc xe tăng chiến đấu M1 Abrams và Leopard 2. Moscow nhiều lần khẳng định họ sẽ phản ứng cương quyết nếu phương Tây gửi xe tăng sang Ukraine.

Giới chuyên gia quân sự lâu nay tin rằng Nga thường mở màn các đợt tập kích bằng UAV giá rẻ nhằm làm quá tải năng lực phòng không của Ukraine, vốn có chi phí hoạt động đắt đỏ hơn nhiều. Từ tháng 10/2022, Nga đã phá hủy hơn một nửa hạ tầng năng lượng ở Ukraine trong các đợt tập kích tên lửa và UAV.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình Nga

Chương trình truyền hình ở Belgorod (tây nam Nga) và bán đảo Crimea đã bị gián đoạn trong thời gian ngắn bởi một thông điệp từ Tổng thống Ukraine Zelensky.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN