Nữ cổ động viên "nóng bỏng nhất World Cup" bị chỉ trích ở Qatar

Khoe thân hình “bốc lửa” khi tới Qatar, người mẫu nổi tiếng nhất nhì Croatia (quốc gia Nam Âu) hứng chỉ trích và có nguy cơ bị chính quyền mời đến làm việc.

Người mẫu Ivana Knoll diện những bộ đồ quyến rũ khi tới Qatar (ảnh: Mirror)

Người mẫu Ivana Knoll diện những bộ đồ quyến rũ khi tới Qatar (ảnh: Mirror)

Ivana Knoll – một trong những người mẫu nổi tiếng nhất Croatia, với hơn 650.000 người theo dõi trên Instagram – đang bị cư dân mạng chỉ trích vì khoe dáng trên một con đường ven biển ở Qatar, Mirror đưa tin hôm 26/11.

Ivana Knoll được biết tới là người mẫu hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Năm 2014 và 2018, cô từng đến Brazil và Nga để cổ vũ cho các trận thi đấu World Cup. Trong kỳ World Cup năm nay, Ivana Knoll có mặt tại Qatar để cổ vũ cho đội tuyển Croatia. Cô được truyền thông ca ngợi là “cổ động viên World Cup nóng bỏng nhất”.

Hôm 24/11, Knoll đăng tải lên trang Instagram cá nhân video mặc đồ bơi kẻ caro đỏ trắng và thả dáng trên một con đường ven biển ở Qatar. Hành động của nữ người mẫu khiến nhiều cư dân mạng không hài lòng.

“Thật đáng xấu hổ. Hãy tôn trọng văn hóa nước khác”, một cư dân mạng bình luận.

“Cô đang ở Qatar, không phải Croatia. Cô cần tôn trọng các quy định, đây là một đất nước theo đạo Hồi”, một người khác viết.

Theo Hội đồng du lịch Qatar, du khách nước ngoài nên thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa của nước chủ nhà bằng cách tránh mặc quá hở hang ở nơi công cộng. Đàn ông và phụ nữ nên bảo đảm vai và đầu gối họ được che kín.

Chính phủ Anh cũng khuyến cáo công dân nên tôn trọng văn hóa Ả Rập và đạo Hồi khi tới Qatar xem các trận thi đấu World Cup.

“Bạn nên ăn mặc phù hợp khi tới nơi công cộng, kể cả đang lái xe. Phụ nữ không nên để hở vai và mặc váy ngắn. Nếu không ăn mặc lịch sự, bạn có thể bị yêu cầu rời đi khi tới các cơ quan hành chính, bệnh viện, trung tâm thương mại hoặc những địa điểm công cộng khác ở Qatar”, trang web của chính phủ Anh cho hay.

Nữ người mẫu Ivana Knoll chưa lên tiếng sau khi nhận nhiều chỉ trích. Một số cư dân mạng đã kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) xử lý vụ việc này. Theo Mirror, Knoll có thể bị giới chức Qatar mời tới làm việc.

Hôm 23/11, Ivana Knoll có mặt tại sân vận động Al Bayt, nơi đội tuyển Croatia có trận đấu với Morocco. Cô mặc một chiếc váy bó sát, khoét rộng ngực với họa tiết caro đỏ trắng, lấy cảm hứng từ quốc huy Croatia.

Sau trận hòa 0 - 0 với Morocco, Croatia sẽ gặp đội tuyển Canada vào ngày 27/11.

Nguồn: [Link nguồn]

Đội tuyển bị loại sớm nhất World Cup 2022, vì sao Qatar vẫn có thể tự hào?

Sau trận thua với tỷ số 1 – 3 trước Senegal, Qatar là đội tuyển chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Mirror ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN