Nổ ở Crimea, Ukraine nói tên lửa Nga bị phá hủy

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một vụ nổ ở TP Dzhankoi ở phía Bắc bán đảo Crimea đêm 20-3 đã phá hủy các tên lửa hành trình của Nga dự định sử dụng cho hạm đội Biển Đen.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đăng trên mạng xã hội: "Một vụ nổ ở TP Dzhankoi ở phía Bắc bán đảo Crimea bị chiếm đóng tạm thời đã phá hủy các tên lửa hành trình Kalibr-KN của Nga khi tên lửa đang được vận chuyển bằng đường sắt".

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm rằng tên lửa Kalibr-KN được thiết kế để phóng từ các tàu mặt nước của Hạm đội Biển Đen của Nga, có phạm vi hoạt động hơn 2.500 km trên đất liền và 375 km trên biển.

Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm 20-3. Ảnh: Twitter

Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm 20-3. Ảnh: Twitter

Theo người đứng đầu chính quyền Dzhankoi do Nga bổ nhiệm - ông Ihor Ivin, thành phố đã bị máy bay không người lái tấn công.

Ông Ihor Ivin cho biết thêm rằng một người đàn ông 33 tuổi bị thương do mảnh bom từ máy bay không người lái bị bắn rơi. Người này được chuyển đến bệnh viện và hy vọng sẽ sống sót.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời ông Ihor Ivin nói trên Krym-24 TV rằng một ngôi nhà, trường học và cửa hàng tạp hóa đã bốc cháy và lưới điện bị hư hại.

Tàu tên lửa Buyan-M phóng đạn Kalibr trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Bộ quốc phòng Nga

Tàu tên lửa Buyan-M phóng đạn Kalibr trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Bộ quốc phòng Nga

Trong các cuộc trò chuyện trên các kênh Telegram của Dzhankoi, cư dân địa phương cho rằng rất có thể một chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Đơn cử như trên kênh Tipichyi Dzhankoi đăng "thông tin ban đầu" rằng một máy bay không người lái đã bị bắn hạ, nhưng vẫn chưa được xác nhận.

Ngoài ra, một số kênh Telegram của Nga và Crimea đã công bố các video có thể nghe thấy âm thanh của các vụ nổ và tiếng súng ở Dzhankoi.

Đài BBC đưa tin Ukraine công bố vụ nổ nhưng như thường lệ, không nói rõ Kiev đứng sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Ukrainska Pravda, mặc dù Ukraine không nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào đêm 20-3, nhưng họ đã cho thấy Kiev có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa ở Crimea.

 Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào nước này từ năm 2014.

Vào tháng 10 năm ngoái, ít nhất 3 con tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, gồm cả soái hạm Đô đốc Makarov, đã hư hại sau khi bị một tàu không người lái tấn công ở cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Ukraine cũng được cho là đã tấn công cây cầu nối bán đảo này với Nga, sân bay Saky và trụ sở của hạm đội biển Đen của Nga ở cảng Sevastopol.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky luôn cam đoan sẽ giải phóng Crimea, cùng với toàn bộ miền Nam và miền Đông Ukraine hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine cảnh báo thành phố sắp trở thành ”Bakhmut thứ 2”

Cả quân đội Ukraine và Bộ Quốc phòng Anh đều nhận định thành phố ở khu vực phía Bắc Bakhmut này đang gặp nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN