Những vũ khí Nga có thể đưa tới miền đông Ukraine, hỗ trợ phe ly khai

Nga luôn phản đối việc quân đội Ukraine tìm cách giải quyết xung đột ở miền đông bằng vũ lực, để ngỏ khả năng hỗ trợ phe ly khai thân Nga.

Phe ly khai miền đông Ukraine điều khiển một chiếc xe tăng có gắn cờ Nga.

Phe ly khai miền đông Ukraine điều khiển một chiếc xe tăng có gắn cờ Nga.

Vài ngày trước, lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất, Vladimir Vasilyev đã lên tiếng yêu cầu Điện Kremlin đưa khí tài quân sự tới hỗ trợ hai nước Cộng hòa tự phong Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) ở miền đông Ukraine.

Andrey Turchak, một thành viên cấp cao khác của đảng Nước Nga Thống nhất, cũng đề nghị Moscow hỗ trợ “các vũ khí quân sự” cho hai nước Cộng hòa tự phong.

Theo báo Nga RT, câu hỏi đặt ra là Nga sẽ hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine các vũ khí gì.

Ở thời điểm hiện tại, lực lượng DPR và LPR có khoảng 600 xe tăng, hơn 1.000 xe chiến đấu bộ binh, hơn 500 khẩu pháo, 250 tổ hợp rocket đa nòng và hơn 30.000 quân.

Ngược lại, quân đội Ukraine đông đảo gấp nhiều lần với 255.000 binh sĩ. Một khi Ukraine phát động tấn công tổng lực, DPR và LPR sẽ không thể trụ vững.

Kornet là mẫu tên lửa chống tăng của Nga đã chứng minh hiệu quả trong thực chiến.

Kornet là mẫu tên lửa chống tăng của Nga đã chứng minh hiệu quả trong thực chiến.

Theo báo Nga, nếu xung đột leo thang ở vùng Donbass (miền đông Ukraine), DPR và LPR sẽ cần tới sự giúp đỡ của quân đội Nga.

Vũ khí đầu tiên mà báo Nga nhắc tới là các tên lửa chống tăng vác vai Kornet, cũng như các tên lửa chống tăng khác như Fagot và Metis. Phe ly khai rất cần vũ khí có thể vô hiệu hóa xe tăng, xe bọc thép Ukraine và các tên lửa chống tăng vác vai là vũ khí rẻ và hữu hiệu nhất.

Khí tài quân sự thứ hai mà báo Nga nhắc tới là hệ thống radar theo dõi Zoopark-1, có khả năng phát hiện nhanh vị trí các khẩu đội pháo của quân đội Ukraine.

Báo Nga cho rằng, phe ly khai rất cần được hỗ trợ thêm nhiều loại bom mìn, bao gồm mìn chống bộ binh và mìn chống tăng, tạo rào cản ngăn quân đội Ukraine vượt qua.

Nhắc đến các hệ thống phòng không, báo Nga cho rằng Moscow có thể đưa tới miền đông Ukraine các tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S.

Nga có thể đưa tới miền đông Ukraine tên lửa phòng không Pantsir-S.

Nga có thể đưa tới miền đông Ukraine tên lửa phòng không Pantsir-S.

Phe ly khai cũng rất cần các tổ hợp tác chiến điện tử mới nhất của Nga, như phiên bản Krasukha. Các hệ thống này gây gián đoạn thông tin liên lạc giữa quân đội Ukraine ở tiền tuyến và sở chỉ huy, gây nhiễu các hệ thống hỏa lực của Ukraine.

Báo Nga cho rằng, phe ly khai cần một lượng lớn xe tăng, xe bọc thép, xe hỗ trợ hậu cần. Nga cũng cần bổ sung đạn pháo, đạn súng trường, đạn tên lửa chống tăng và nhiên liệu đủ để phe ly khai có thể chiến đấu trong ít nhất 30 ngày.

Trong nhiều năm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện rõ lập trường rằng xung đột giữa quân đội Ukraine và phe ly khai thân Nga cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Quân đội chính phủ Ukraine từng nhiều lần tổ chức tấn công hai tỉnh ly khai nhưng bất thành, buộc phải đồng ý với các thỏa thuận ngừng bắn.

Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn sẽ vẫn được các bên tôn trọng. Nhưng đồng thời, Ukraine vẫn tăng quân và các khí tài quân sự tới giới tuyến quân sự ở miền đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ, Anh chuẩn bị ”chiêu độc” cho trường hợp Nga tấn công Ukraine

Mỹ và Anh hiện đã sẵn sàng trừng phạt giới tinh hoa Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin nếu Nga tấn công Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN