Những thành tựu giúp ông Biden vượt "sóng gió" năm 2022

Sự kiện: Joe Biden Tin tức Mỹ

Buổi lễ ngoài trời tại Nhà Trắng vào ngày 13/12 đã kết thúc một năm đầy lạc quan của Tổng thống Mỹ Joe Biden với thành tích tốt hơn mong đợi của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, việc Brittney Griner, ngôi sao bóng rổ Mỹ bị giam giữ ở Nga, được thả và thông báo về khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD vào sản xuất chất bán dẫn ở bang Arizona.

Khác với dự đoán ban đầu về một năm "sóng gió" khi xung đột nổ ra ở Ukraine, lạm phát tăng cao và những tranh cãi trong nội bộ đảng Dân chủ, năm 2022 của Tổng thống Biden cuối cùng đã khép lại với một "nốt cao" với cả ông và đảng Dân chủ. 

Những thành tích này đã giúp ông chủ Nhà Trắng tạo được nền tảng tốt hơn nếu có ý định tái tranh cử vào năm 2024. Ông Biden dự kiến sẽ đưa ra thông báo về tương lai chính trị của mình trong đầu năm mới 2023 và những thành tích của ông gần đây đã phần nào làm lu mờ những tiếng nói cho rằng ông nên sớm từ chức vì độ tuổi hiện tại đã sang 80.

Tổng thống Joe Biden đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trong những tháng cuối năm 2022. Ảnh: NY Times 

Tổng thống Joe Biden đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trong những tháng cuối năm 2022. Ảnh: NY Times 

Bà Tina Smith, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tại Minnesota, cho biết bà mong muốn ông Biden sẽ tiếp tục tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa sau những thành tích này và nói rằng sự hợp tác ông tạo dựng giữa Tổng thống và Quốc hội là chưa từng có.

Joel Benenson, một nhà thăm dò dư luận của đảng Dân chủ từng làm việc cho cựu Tổng thống Barack Obama, nói thêm: "Ông ấy đã lãnh đạo đảng và đấu tranh cho các vấn đề phù hợp với những cử tri trung lập hơn so với những đảng Cộng hòa từng làm".

Tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống Biden gần đây cũng có sự cải thiện dù vẫn ở mức thấp hơn trung bình. Cụ thể, theo kết quả thăm dò của Realclearpolitics.com, vẫn có tới 52% người Mỹ không tán hiệu suất công việc của ông trên danh nghĩa Tổng thống và khoảng 43% tán thành. Dù vậy, khoảng cách 9 điểm phần trăm này đã thu hẹp hơn nhiều so với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của ông Biden vào tháng 7. 

Một số tin tức đáng khích lệ nhất đối với ông Biden trong những tháng gần đây chính là lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh sự sụt giảm chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng việc làm tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức ổn định, làm giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra bởi việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). 

Trong dự báo kinh tế mới nhất được công bố vào tháng 12, các quan chức Fed dự đoán tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên, lạm phát và lãi suất cao hơn vào năm 2023. Nhưng họ vẫn kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng, mặc dù với tốc độ chậm chạp là 0,5%, và sẽ tăng tốc trở lại vào năm 2024.

Bà Smith cho biết: "Tín hiệu kinh tế tích cực cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang đi đúng hướng và các quyết định chính sách là những quyết định đúng đắn".

Về mặt đối ngoại, Tổng thống Biden đã kết thúc năm bằng việc tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel trong chuyến thăm cấp nhà nước - một biểu tượng của sự đoàn kết phương Tây mà ông đã giúp tạo dựng để chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin sau chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mặc dù điều này có ít tác động chính trị trong nước nhưng đã giúp củng cố niềm tin vào đội ngũ an ninh quốc gia của ông sau cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021. 

Vợ chồng Tổng thống Joe Biden tiếp đón vợ chồng Tổng thống Emmanuel Macron. Ảnh: NY Times 

Vợ chồng Tổng thống Joe Biden tiếp đón vợ chồng Tổng thống Emmanuel Macron. Ảnh: NY Times 

Alvin Felzenberg,một nhà sử học và cựu quan chức trong ủy ban điều tra vụ khủng bố 11/9 của chính phủ Mỹ, nhấn mạnh: "Ông Joe Biden lớn lên trong chiến tranh lạnh, dưới cái bóng của cựu Tổng thống Harry Truman và một số thành tích đã giúp gìn giữ hòa bình trong nhiều năm, nhưng ông đã vượt qua và đứng vững ngay cả khi có chút do dự lúc đầu. Ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ để khôi phục lòng tin với các đồng minh".

Khi xem xét quyết định cho cuộc bầu cử năm 2024, ông Biden có lẽ sẽ muốn tránh hai tiền lệ đáng lo ngại. Đầu tiên là thách thức sơ bộ có thể gây chia rẽ giữa các đảng viênđảng Dân chủ và làm mất cơ hội đại diện đảng tham gia tổng tuyển cử.

Trong trường hợp ông Biden quyết định bước sang một bên và không tiếp tục chạy đua, ông ấy sẽ tuyên bố ý định đủ sớm để cho phép những người kế nhiệm tiềm năng trong đảng Dân chủ thực hiện các chiến dịch tranh cử. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Anh, Đức…truyền tải gì trong thông điệp năm mới?

Thông điệp năm mới của lãnh đạo các nước phản ánh đặc điểm của từng quốc gia trong năm cũ 2022 và kỳ vọng của họ trong năm mới 2023.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN