Những người gây ra bạo loạn ở Điện Capitol đang lãnh hậu quả ra sao?

Tưởng rằng sẽ trở nên “ngầu” khi đăng các bài viết, hình ảnh về việc mình xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 7.1, nhiều người không biết rằng hậu quả đang chờ họ phía trước, CNN đưa tin.

Điện Capitol ngày xảy ra bạo loạn (ảnh: CNN)

Điện Capitol ngày xảy ra bạo loạn (ảnh: CNN)

Không ít người được xác định là có mặt, có liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol đã bị đuổi việc hoặc bị gây áp lực để buộc tự thôi việc vì hành động quá khích. Chưa hết, những người có hành vi phá hoại tài sản, đánh người, kích động bạo loạn ở Điện Capitol có thể còn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Navistar – công ty quảng cáo ở Maryland – vừa sa thải một nhân viên lâu năm khi phát hiện anh này đăng ảnh chụp mình đứng giữa tòa nhà Quốc hội.

“Chúng tôi ủng hộ tự do ngôn luận một cách hòa bình và hợp pháp của các nhân viên. Nhưng bất kỳ nhân viên nào có hành vi gây nguy hiểm, bạo loạn ở Điện Capitol sẽ bị đuổi việc ngay”, đại diện Navistar thông báo.

Theo CNN, nhiều công ty Mỹ tuyên bố sẽ đuổi việc những người có liên quan hoặc tham gia gây bạo loạn ở Điện Capitol ngày 7.1. Đây sẽ là tin không vui với họ trong những ngày đầu năm mới 2021.

Paul Davis – luật sư của hãng luật Goosehead Insurance ở bang Texas – cũng bị cấp trên buộc làm đơn xin nghỉ việc.

Trước đó, Paul Davis đăng ảnh lên mạng xã hội cho mình có tham gia vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

“Tôi chỉ vào Điện Capitol để ngăn chặn những kẻ quá khích mà thôi. Tôi có biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng tôi biểu tình trong hòa bình. Tôi không hề muốn đột nhập vào Điện Capitol. Tôi không có hành động bạo lực, nhưng chẳng ai chịu nghe tôi giải thích”, Paul Davis thanh minh.

“Tất cả nhân viên Goosehead có liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol sẽ bị đuổi việc”, hãng luật Goosehead thông báo và không giải thích gì thêm về trường hợp của luật sư Davis.

Rick Saccone – tiến sĩ tại học viện Saint Vincent – cũng bị gây áp lực và phải viết đơn xin thôi việc vì đăng hình ảnh mình đang đứng bên ngoài Điện Capitol.

Một người đàn ông ăn mặc theo phong cách tù trưởng trong tòa nhà Quốc hội Mỹ (ảnh: CNN)

Một người đàn ông ăn mặc theo phong cách tù trưởng trong tòa nhà Quốc hội Mỹ (ảnh: CNN)

“Chúng tôi đã điều tra và làm rõ trách nhiệm của ông Saccone trong vụ việc ở trụ sở Quốc hội Mỹ. Ông Saccone đã thừa nhận có liên quan và chúng tôi chấp nhận đơn thôi việc của ông ấy. Ông ấy không còn là giảng viên của Saint Vincent”, Michael Hustava – giám đốc học viện – nói với CNN.

“Tôi đã dạy học ở Saint Vincent 21 năm. Tôi không muốn truyền thông gây áp lực và làm hoen ố ngôi trường có bề dày lịch sử đáng kính”, ông Saccone nói.

Nikolai Pakhomov – Giám đốc Văn phòng Tư vấn luật New York – cho rằng, những người chịu trách nhiệm chính trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, nặng nhất là phạt tù.

“Hình phạt cho những người gây ra bạo loạn sẽ rất khắc nghiệt. Hành vi của họ xâm phạm đến an ninh chính trị của Mỹ. Nhiều khả năng một số người sẽ phải chịu án tù. Đây không phải cuộc ẩu đả đơn thuần giữa người biểu tình với cảnh sát mà còn là hành vi hủy hoại tài sản liên bang”, ông Pakhomov nhận định.

Theo CNN, hôm 8.1, một cảnh sát của Điện Capitol bị thương nặng do người biểu tình dùng bình cứu hỏa đập vào đầu đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden làm gì trong khi Điện Capitol đang xảy ra bạo loạn?

Hôm 7.1, ông Biden chính thức được Quốc hội Mỹ tuyên bố sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Tuy nhiên, đây có thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN