Những hình ảnh đầu tiên của cuộc tập trận Mỹ ở biển Đông

Hai tàu sân bay USS Ronald Regan và USS Nimitz của Mỹ đang cùng 4 tàu chiến tham gia tập trận ở biển Đông, cùng thời điểm Trung Quốc tập trận gần Hoàng Sa.

Từ ngày 4-7, tàu sân bay USS Ronald Regan và USS Nimitz tiến hành một trong những cuộc tập trận lớn nhất của Hải quân Mỹ trong những năm gần đây. Cuộc tập trận ở biển Đông bao gồm các chuyến bay với cường độ cao, mô phỏng năng lực tác chiến ở mức độ cao nhằm đánh giá khả năng tác chiến của các máy bay trên 2 tàu sân bay này.

Chuẩn Đô đốc George M. Wikoff cho biết "các chuyến bay sẽ diễn ra liên tục, hàng trăm chuyến mỗi ngày", đồng thời khẳng định cuộc tập trận không nhằm đáp trả trực tiếp cuộc tập trận của Trung Quốc. Theo đài CNN, đợt huấn luyện này đã được lên kế hoạch từ lâu.

Tàu USS Ronald Reagan là tàu sân bay hàng đầu của cụm tàu sân bay tấn công chủ lực (Carrier Strike Group – CSG) số 5. Tàu USS Nimitz và Ronald Reagan đang tiến hành các hoạt động của tàu sân bay kép với tư cách là lực lượng tấn công tàu sân bay USS Nimitz.

Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận 5 ngày, bắt đầu từ ngày 1-7 gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Một chiếc tiêm kích Super Hornet F/A-18E xuất kích từ tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Một chiếc tiêm kích Super Hornet F/A-18E xuất kích từ tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Một hàng rào an toàn từ "người" được tạo thành xung quanh Super Hornet F/A-18E trên boong USS Ronald Reagan. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Một hàng rào an toàn từ "người" được tạo thành xung quanh Super Hornet F/A-18E trên boong USS Ronald Reagan. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Kỹ thuật viên điện tử hàng không James Benzel, đến từ bang Ohio, ra hiệu cho chiếc MH-60R Seahawk hạ cánh trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Kỹ thuật viên điện tử hàng không James Benzel, đến từ bang Ohio, ra hiệu cho chiếc MH-60R Seahawk hạ cánh trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Tàu USS Ronald Reagan là tàu sân bay hàng đầu của cụm tàu sân bay tấn công chủ lực số 5. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Tàu USS Ronald Reagan là tàu sân bay hàng đầu của cụm tàu sân bay tấn công chủ lực số 5. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Phi đội trực thăng tấn công được chỉ định bảo vệ một chiếc máy bay trực thăng săn ngầm MH-60R Seahawk. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Phi đội trực thăng tấn công được chỉ định bảo vệ một chiếc máy bay trực thăng săn ngầm MH-60R Seahawk. Ảnh: Hạm đội 7 Mỹ

Nguồn: [Link nguồn]

Thông điệp của Mỹ khi điều 2 tàu sân bay đến Biển Đông, nơi TQ đang tập trận

Mỹ đã điều 2 tàu sân bay và nhiều tàu chiến khác tới Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tiến hành tập trận, Wall Street Journal...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Bình (Theo Hạm đội 7 Mỹ) ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN