Những cái chết bất thường tăng vọt ở Nigeria

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quan chức y tế bang Kano, Nigeria đang xác minh về hàng loạt cái chết bất thường trong khu vực, thống đốc bang Abdullahi Ganduje nói trên CNN.

Nhóm các chuyên gia có thu thập dữ liệu từ các bệnh viện, thăm hỏi gia đình có người tử vong ở nhà để xác minh nguyên nhân cái chết.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari ban bố tình trạng phong tỏa bang Kano trong 14 ngày sau khi hàng loạt cái chết bí ẩn xuất hiện.

Ông Buhari nói chính phủ sẽ “dành toàn nguồn lực, nhân lực và kỹ thuật” hỗ trợ các bang kiểm soát dịch Covid-19.

Giới chức bang cho rằng các ca tử vong bất thường không phải do Covid-19 mà là các bệnh khác như viêm màng não, tiểu đường, tăng huyết áp, dù chưa thực hiện khám nghiệm tử thi.

Một người chuyên đào huyệt, Kabiru Nasidi Sabon-Sara, làm việc tại nghĩa trang Dandolo ở thành phố Kano được 30 năm, nói trên CNN rằng số lượng người chôn cất ở nghĩa trang đã tăng gấp đôi, bắt đầu từ một ngày trước tháng Ramadan và không ngừng tăng kể từ đó.

Số ca tử vong mỗi ngày ở bang Kano, Nigeria đã tăng gấp 2-3 lần so với mức bình thường.

Số ca tử vong mỗi ngày ở bang Kano, Nigeria đã tăng gấp 2-3 lần so với mức bình thường.

“Mỗi ngày có tới 30-40 người được đưa đến đây chôn cất, trong khi bình thường chỉ 13-15 là cao nhất”, Sabon-Sara nói. Một số người làm việc cùng Sabon-Sara ở nghĩa trang đã tử vong, số khác bị ốm vì những lý do chưa rõ ràng.

“Chúng tôi không có gì để bảo vệ bản thân. Các đồng nghiệp lần lượt đổ bệnh. Chúng tôi cần chính phủ giúp đỡ”, Sabon-Sara nói trên CNN.

Các nhân viên y tế bang hiện chưa thể xác nhận các ca tử vong tăng vọt có phải do Covid-19 hay không. Một phần nguyên nhân là do phòng thí nghiệm duy nhất không hoạt động

Abubabar Nagoma, chủ tịch hiệp hội bác sĩ bang Kano, nói số ca tử vong liên quan đến người cao tuổi tăng mạnh trong vài tuần qua. Một số có các bệnh nền như tiểu đường, vấn đề về hô hấp...

“Chúng tôi đang đặt ra nghi ngờ vì độ tuổi của những người tử vong và triệu chứng mà họ gặp phải”, Nagoma nói với CNN. “Không thể nói rằng các ca tử vong này không liên quan đến đại dịch, nhưng chưa thể chắc chắn”.

Bác sĩ Nura Abubakar, thành viên hiệp hội, nói việc thiếu các dữ liệu thống kê là nguyên nhân thổi bùng lên các tin đồn. Ông cho rằng cần có cuộc điều tra toàn diện.

Tính đến nay, thành phố Kano ở bang miền bắc mới chỉ ghi nhận 174 ca nhiễm Covid-19 và 3 ca tử vong. Phòng thí nghiệm duy nhất ở bang đã phải đóng cửa từ tuần trước vì có nhân viên y tế nhiễm virus.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Nigeria (NCDC) có kế hoạch mở trung tâm xét nghiệm mới nhưng đến nay vẫn chưa chuẩn bị xong.

"Những cái chết bí ẩn" chưa được xác nhận đã tạo nên làn sóng lo lắng ở người dân, Maulid Warfa, người đứng đầu văn phòng UNICEF tại Kano nói trên CNN.

Warfa cho rằng những gì xảy ra ở Kano là minh chứng cho thấy dịch bệnh có thể trở nên nguy hiểm như thế nào ở những nơi thiếu nguồn lực và cơ sở hạ tầng đối phó Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO cảnh báo dịch bệnh khác tăng gấp đôi ca tử vong do tác động của Covid-19

Việc các nước tập trung ứng phó với Covid-19 đã làm hao tổn nhiều nguồn lực và tạo điều kiện cho một loại dịch bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN