WHO cảnh báo dịch bệnh khác tăng gấp đôi ca tử vong do tác động của Covid-19

Việc các nước tập trung ứng phó với Covid-19 đã làm hao tổn nhiều nguồn lực và tạo điều kiện cho một loại dịch bệnh khác có cơ hội bùng phát, cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người, WHO cảnh báo.

Theo WHO, số người tử vong vì dịch sốt rét tại các nước châu Phi hạ Sahara năm nay có thể tăng gấp đôi lên 769.000 trường hợp. Nguyên nhân là do những nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch sốt rét lây lan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

WHO cho biết, các nước trong khu vực hạ Sahara hiện có khoảng 25.000 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 1.200 người tử vong. Chính phủ nhiều nước tại khu vực này đang hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới nhằm ứng phó với đại dịch. Điều này khiến cho những nỗ lực ngăn chặn dịch sốt rét bị buông lỏng.

Hôm 23.4, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO - bà Matshidiso Moeti, đã lên tiếng kêu gọi các nước khu vực hạ Sahara hãy đảm bảo duy trì các biện pháp phòng chống sốt rét song song với ứng phó Covid-19.

Theo bà Moeti, số người tử vong do sốt rét tại các nước châu Phi hạ Sahara năm nay có thể tăng gấp đôi và nhiều nhất kể từ năm 2.000.

Một em bé đang điều trị sốt rét tại châu Phi (ảnh: Theconversation)

Một em bé đang điều trị sốt rét tại châu Phi (ảnh: Theconversation)

Bà Moeti chỉ ra rằng, trong khi dịch Ebola bùng phát tại châu Phi, có nhiều người đã tử vong vì các căn bệnh khác, trong đó có sốt rét, nhiều hơn do chính đại dịch.

“Chúng tôi không muốn điều đó lặp lại một lần nữa trong dịch Covid-19”, bà Moeti phát biểu.

“Các quốc gia trên toàn khu vực có điều kiện để không làm gián đoạn việc phòng chống và điều trị sốt rét trong khi vẫn đối phó với sự bùng phát của Covid-19”, bà Moeti nói thêm.

Bà Matshidiso Moeti cho biết, các quốc gia như Belarut, Cộng hòa Dân chủ Congo, Sierra Leone và Chad đều đã khởi động các chương trình chống sốt rét trong dịch Covid-19. Những nước này có thể chia sẻ mô hình chống sốt rét kết hợp đối phó Covid-19 cho các quốc gia cùng khu vực.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỉnh ”điểm nóng” Covid-19 của TQ từng hứng chịu dịch bệnh khiến 6 vạn người chết ra sao?

Năm 1911, một dịch bệnh chết chóc đã quét qua Trung Quốc, khiến hơn 60.000 người tử vong và thiếu chút nữa trở thành đại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN