Nhật Bản tiêu hủy 7.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer

Nhật Bản hủy hơn 7.000 liều vaccine Covid-19 vì bảo quản sai cách, báo Nhật Bản Yomiuri ngày 6.6 đưa tin, trong bối cảnh quốc gia Đông Á đang tích cực tiêm chủng cho người dân trong đợt lây nhiễm thứ 4.

Vaccine Pfizer cần điều kiện bảo quản nghiêm ngặt.

Vaccine Pfizer cần điều kiện bảo quản nghiêm ngặt.

Trong số 7.000 liều vaccine trên, một bệnh viện và một trung tâm tiêm chủng ở Nhật Bản đã phải loại bỏ 2.000 liều vaccine Pfizer vì hết hạn sử dụng trong điều kiện nhiệt độ phòng. Nguyên nhân được cho là trục trặc về nhiệt độ tủ đông trong lúc bảo quản.

12 liều vaccine bị hủy tại một phường ở thành phố Tokyo do bị pha loãng sai sách.

Giới chức Bệnh viện Quốc gia Omuta ở tỉnh Fukuoka đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này. "Chúng tôi rất tiếc khi phải hủy những liều vaccine quý giá do quản lý yếu kém, trong lúc nhiều người dân địa phương mong muốn được tiêm chủng", thông báo của bệnh viện cho biết.

Trong bối cảnh còn chưa đầy 50 ngày nữa là tới Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản đã tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 cho khoảng 9% dân số. Đây được coi là mức tương đối thấp trong số các quốc gia có nền kinh tế phát triển.

Thủ đô Tokyo dự kiến là nơi đăng cai Thế vận hội sau một năm sự kiện bị hoãn vì đại dịch Covid-19. Tokyo hiện vẫn trong tình trạng khẩn cấp do Covid-19 cùng với 8 tỉnh khác ở Nhật.

Nhật Bản hiện vẫn chưa kiểm soát được đợt lây nhiễm thứ 4. Số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản trong ngày 5.6 là 2.595 và 85 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản là 757.663 ca và 13.449 ca tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ chối Trung Quốc, Đài Loan nhận 1,24 triệu liều vaccine Covid-19 từ Nhật Bản

Nhật Bản ngày 4.6 thông báo chuyển cho Đài Loan 1,24 triệu liều vaccine Covid-19, trong bối cảnh hòn đảo gặp khó trong việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN