Nhật Bản: Máy bay chở 379 người bốc cháy

Một video cho thấy chiếc máy bay chở khách di chuyển trên đường băng trước khi bốc cháy và tạo ra cầu lửa lớn.

Video mới vụ cháy máy bay ở Nhật Bản ngày 2/1. Nguồn: Daily Mail

Đài NHK của Nhật Bản ngày 2/1 đưa tin, một máy bay của hãng hàng không Nhật Bản chở 379 người đã bốc cháy khi hạ cánh xuống đường băng ở sân bay Haneda, thủ đô Tokyo.

Cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, chiếc máy bay chở khách di chuyển trên đường băng rồi bốc cháy, tạo ra cầu lửa lớn. Chiếc máy bay sau đó dừng lại. Mọi người được trông thấy chạy ra ngoài khi cửa khẩn cấp được mở. Lực lượng cứu hỏa cố gắng dập tắt  lửa ở hiện trường.

Guy Maestre, một hành khách trên chiếc máy bay gần nơi xảy ra vụ cháy, cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.

"Tôi hy vọng mọi người đều an toàn", Maestre, người Mỹ gốc Pháp đang có chuyến đi tới Nhật Bản, chia sẻ với CNN. "Tôi đang ở trên một máy bay khác, ngồi ghế gần cửa sổ. Chúng tôi chuẩn bị cất cánh thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Chúng tôi nhìn về phía có tiếng nổ thì thấy một vệt lửa lớn chạy dọc đường băng. Ngọn lửa ngày càng bốc cao rồi chúng tôi thấy lực lượng cứu hỏa". 

Theo truyền thông Nhật Bản, chiếc máy bay Airbus A350 đã va chạm với một máy bay của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển trong quá trình hạ cánh, dẫn đến vụ việc. Guardian ngày 2/1 đưa tin, có 6 người trên máy bay của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản và 5 trong số này vẫn mất tích. Đài NHK sau đó dẫn tin từ cảnh sát cho biết, 5 thành viên trên máy bay của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản đã thiệt mạng.

Video: Máy bay bốc cháy ở Nhật Bản. Nguồn: News24

Nhật Bản: Máy bay chở 379 người bốc cháy - 1

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương dập lửa ở hiện trường. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương dập lửa ở hiện trường. Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản là một phần của nhóm làm nhiệm vụ cứu trợ khu vực chịu thiệt hại do thảm họa động đất mới nhất, vận chuyển hàng hóa cứu trợ tới sân bay Niigata, theo Guardian.

Nhật Bản: Máy bay chở 379 người bốc cháy - 3

Hình ảnh tại hiện trường vụ cháy máy bay. Ảnh: AP

Hình ảnh tại hiện trường vụ cháy máy bay. Ảnh: AP

Một phát ngôn viên của hãng hàng không Nhật Bản cho biết, gần 400 người đang ở trên máy bay vào thời điểm vụ cháy xảy ra. Trong khi đó, đài NHK đưa tin, toàn bộ 379 người trên máy bay, bao gồm 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, đã được sơ tán khẩn cấp. Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết 17 người trên máy bay Airbus A350 bị thương.

Ông Rahm Emanuel, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khen ngợi "sự chuyên nghiệp của các tiếp viên, phi hành đoàn và lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã sơ tán thành công và cứu sống thành công toàn bộ người trên máy bay".

Ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay. Ảnh: Daily Mail

Ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay. Ảnh: Daily Mail

Máy bay chở 379 người bốc cháy ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 2/1. Nguồn: NHK

Máy bay chở 379 người bốc cháy ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 2/1. Nguồn: NHK

Haneda là một trong những sân bay bận rộn nhất ở Nhật Bản.

Nguồn: [Link nguồn]

Bằng cách nào 379 người thoát chết vụ cháy máy bay ở Nhật Bản?

Việc 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn thoát chết trong vụ va chạm máy bay ở Nhật Bản được mô tả là “phép lạ“. Nhưng “phép lạ“ đó không tự dưng mà có.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN