Nhật Bản lần đầu tiên treo cổ 2 người trong năm 2019

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Hai người đàn ông Nhật đã bị treo cổ, đánh dấu lần đầu tiên trong năm 2019, Nhật Bản thi hành án tử hình.

Tất cả án tử hình ở Nhật đều được thực hiện bằng hình thức treo cổ.

Tất cả án tử hình ở Nhật đều được thực hiện bằng hình thức treo cổ.

Theo CNN, Koichi Shoji, 64 tuổi và Yasunori Suzuki, 50 tuổi, bị xử tử bằng hình thức treo cổ hôm 2.8.

Kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên nắm quyền năm 2012, Nhật Bản đã xử tử hình 38 người.

“Đây là những vụ án hết sức tàn khốc, cướp đi sinh mạng của những người vô tội. Tôi đã ra lệnh xử tử sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng”, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Takashi Yamashita, nói.

Hai tử tù này không được báo trước về thời gian thi hành án, bị trùm đầu đưa đến buồng treo cổ. Gia đình và người thân của tử tù cũng không được biết, theo tổ chức ân xá quốc tế.

Nhật Bản thường tuyên án tử hình những người phạm tội giết người nhiều lần. Tất cả các bản án tử hình đều được thực thi bằng hình thức treo cổ.

Shoji đột nhập và giết hai người giúp việc ở tỉnh Kanagawa vào năm 2001. Suzuki cũng bị kết tội cướp của, giết 3 phụ nữ chỉ trong vòng một tháng vào năm 2004.

Quy định ở Nhật nêu rõ án tử hình phải được thi hành sau 6 tháng kể từ khi tử tù bị tuyên án. Nhưng điều này thường không xảy ra. Nhiều tử tù phải chờ đợi hàng thập kỷ mới đến lượt.

Năm 2018, Nhật Bản gây chú ý khi treo cổ một lúc 13 tử tù. Đây là thành viên giáo phái Aum Shinrikyo, gây ra vụ tấn công bằng chất độc sarin ở ga tàu điện ngầm Tokyo.

Nhật Bản và Mỹ là hai quốc gia phát triển duy nhất còn duy trì án tử hình. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi một lệnh cấm chung về án tử hình vào năm 2007.

Quốc gia có 81 tử tù chờ suốt 13 năm chưa... đến lượt treo cổ

Quốc gia châu Phi đã không tử hình một ai kể từ năm 2005, và gần trăm tử tù không biết đến bao giờ mới phải thi hành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN